Quốc hội Triều Tiên thông qua luật ứng phó với các cuộc khủng hoảng khẩn cấp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/10/2022 | 2:33:18 PM

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/10 đưa tin Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội Triều Tiên) đã thông qua luật ứng phó với các cuộc khủng hoảng khẩn cấp trong các lĩnh vực như y tế và thiên tai, đảm bảo mua sắm vật tư dự trữ, cung cấp lực lượng lao động và vật tư cần thiết để chống dịch khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, ngày 7/9/2022.
Các đại biểu tham dự kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, ngày 7/9/2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, động thái trên diễn ra trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 22 của Ủy ban thường vụ SPA khóa 14 diễn ra Hội trường Mansudae vào ngày 6/10. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch SPA Choe Ryong-hae đã chủ trì phiên họp này. KCNA cho biết nội dung chính của phiên họp lần này liên quan đến việc thông qua các dự luật về ứng phó khẩn cấp, mua sắm vật tư, bảo vệ các giống cây trồng mới và quản lý gia súc chăn nuôi. 

Cụ thể, dự luật về ứng phó khẩn cấp quy định những vấn đề cơ bản trong việc thiết lập hệ thống hướng dẫn và hành động thống nhất để nhanh chóng đối phó với các cuộc khủng hoảng khẩn cấp như thiên tai hay y tế. Dự luật này còn đảm bảo mua sắm hiệu quả vật tư dự trữ và ưu tiên cung cấp vật tư, trang thiết bị, lực lượng lao động cần thiết để củng cố cơ sở vật chất - kỹ thuật trong việc chống đại dịch khẩn cấp, cũng như quản lý y tế công cộng và phòng chống thiên tai.

Trong khi đó, dự luật về mua sắm công là nhằm góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân và nâng cao mức sống của người dân bằng cách thiết lập trật tự và hệ thống quản lý trong mua sắm. 

Triều Tiên đã đưa ra hướng dẫn mới về cách đối phó với cuộc khủng hoảng y tế khẩn cấp và thiên tai trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và thiệt hại do lũ lụt thường xuyên xảy ra. Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã phải hứng chịu những trận mưa lớn có nguy cơ gây ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng nông nghiệp do hệ thống tưới tiêu kém và nạn phá rừng.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục