Đức kêu gọi ngăn chặn xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/10/2022 | 6:44:20 AM

Ngày 22/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi thực hiện các biện pháp để tránh xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO với Nga.

Thủ tướng Olaf Scholz. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Olaf Scholz. Ảnh: Reuters

Theo Thủ tướng Olaf Scholz, kịch bản xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO với Nga khó có thể xảy ra, tuy nhiên không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ này. Ông Olaf Scholz khẳng định rằng, điều quan trọng là "không được thực hiện các bước đi bất cẩn” có thể biến cuộc xung đột Nga - Ukraine thành cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO với Nga. 

Thủ tướng Đức nhấn mạnh cần phải ngăn chặn sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và NATO thời gian gần đây. Ông Olaf Scholz nói thêm rằng NATO ủng hộ Ukraine, tuy nhiên, cần phải tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với Liên bang Nga.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Đức diễn ra trong bối cảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/10 vừa qua cảnh báo NATO đang tiến gần một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga, thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu lực lượng NATO đụng độ trực tiếp với quân đội Nga. Ông nhấn mạnh rằng, nếu điều đó xảy ra sẽ dẫn đến một thảm họa toàn cầu.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 22/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sau một tuần làm việc, sáng 22/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX (Đại hội XX) đã bế mạc tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông đã đồng ý gặp tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson để thảo luận về đơn gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu.

Đức, Thụy Điển, Đan Mạch đang mở điều tra riêng về sự cố Nord Stream. (Ảnh: AP)

Lãnh đạo các nước Liên minh Châu Âu (EU) lên án hành động phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream, tuyên bố sẽ có phản ứng thống nhất và kiên quyết.

Người biểu tình Palestine ném đá về phía binh sĩ Israel tại Jenin, Khu Bờ Tây, ngày 28/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của phía Palestine, từ đầu tháng 1 đến nay đã có hơn 100 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc xung đột này. Liên hợp quốc cho biết đây là con số thiệt mạng nặng nề nhất của người Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng trong 7 năm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục