Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ở Kherson, hạ hơn 90 binh sĩ

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/10/2022 | 9:46:01 AM

Kiev cảnh báo các cuộc tấn công ngày càng tăng của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể gây ra "thảm họa nhân đạo" quy mô lớn khi mùa đông tới gần.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy sau vụ tập kích ở Ukraine
Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy sau vụ tập kích ở Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/10 cho biết Nga đã bắn thêm 36 tên lửa vào Ukraine. "Đối phương tiếp tục khủng bố đất nước của chúng ta", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, nhiều tên lửa của Nga đã bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn, trong khi các tên lửa khác tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine. Ông kêu gọi các cường quốc trên thế giới giúp Ukraine "ngăn chặn nguy cơ khủng bố này".

Giới chức Ukraine ước tính khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng tại nước này đã bị phá hủy sau các cuộc tập kích tên lửa của Nga.

"Bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, Điện Kremlin muốn kích động làn sóng tị nạn mới sang châu Âu", Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, bình luận trên Twitter.

Theo ông Podolyak, "cách duy nhất để ngăn chặn thảm họa nhân đạo là nhanh chóng chuyển hệ thống phòng không và các tên lửa bổ sung cho Ukraine".

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cũng cảnh báo về làn sóng tị nạn mới do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. "Nếu không có điện, hệ thống sưởi, nước ở Ukraine, điều này có thể gây ra một đợt sóng thần di cư mới", ông Shmyhal tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng quân sự nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào một số khu vực ở Ukraine, khiến chuông báo động vang lên khắp đất nước.

Xung đột Nga - Ukraine có xu hướng leo thang gần đây khi Kiev tìm cách phản công ở mặt trận miền Nam và miền Đông. Lực lượng Nga 2 tuần qua cũng tăng cường các đợt tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái tự sát nhằm và hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Vài ngày trở lại đây, chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Kherson, miền Nam Ukraine bắt đầu sơ tán người dân sang tả ngạn sông Dnipro. Đây dường như là động thái chuẩn bị cho một cuộc giao tranh lớn ở khu vực này.

Nga kiểm soát Kherson từ tháng 3 và sáp nhập tỉnh này hồi đầu tháng 10 cùng với các tỉnh Zaporizhia, Donetsk, Lugansk của Ukraine. Sau các cuộc phản công từ cuối tháng 8, Ukraine đã giành lại kiểm soát nhiều làng mạc, thị trấn ở Kherson.

Nga kêu gọi người dân ở Kherson sơ tán do lo ngại cuộc phản công của Ukraine. "Tình hình hiện nay rất khó khăn. Điều quan trọng là phải giữ được mạng sống của bạn. Sẽ không lâu đâu. Nhất định bạn sẽ trở lại", Bộ trưởng Giáo dục Nga Sergei Kravtsov kêu gọi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 23/10 cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi mọi nỗ lực tấn công của Ukraine ở vùng Kherson.

"Một tiểu đoàn bộ binh cơ giới được tăng cường của đối phương đã tìm cách tấn công các vị trí của chúng tôi gần các khu định cư Bruskinskoye, Pyatikhatka, Koshara, Sukhanovo, Ishchenka trong vùng Kherson. Quân đội Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công này. Đối phương đã bị đẩy lùi về vị trí ban đầu", ông Konashenkov nói, đồng thời cho biết hơn 90 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, cùng 3 xe tăng, 8 phương tiện chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng quân sự nước này đã bắn rơi 15 máy bay không người lái, 6 rocket của hệ thống rocket phóng loạt HIMARS và một tên lửa chống radar HARM của Ukraine đã bị đánh chặn trong 24 giờ qua.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu hôm 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng, tình hình ở Ukraine đang xấu đi rất nhanh và có xu hướng "leo thang vượt kiểm soát".

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Từ trái sang: Ông Rishi Sunak, bà Penny Mordaunt và ông Boris Johnson.

Tiến trình đề cử ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ thay bà Liz Truss sẽ kết thúc trong ngày 24/10 và nước Anh có thể có Thủ tướng mới ngay trong ngày nếu chỉ có 1 ứng cử viên nhận đủ ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ của đảng Bảo thủ.

Tây Ban Nha là đất nước cuối cùng ở châu Âu chính thức gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19

Tây Ban Nha là đất nước cuối cùng ở châu Âu chính thức gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19. Theo đó, quy định đeo khẩu trang tại nhà hàng, quán bar, bảo tàng, rạp chiếu phim... cũng không còn bắt buộc.

Máy bay chệch khỏi đường băng

Một sự cố tại sân bay quốc tế Mactan Cebu (MCIA) ở tỉnh Cebu, miền Trung Philippines đã khiến hàng loạt chuyến bay quốc tế và quốc nội tại đây bị hủy vào sáng nay (24/10).

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum đến Thủ đô Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục