Phần Lan ghi nhận 5 vụ nổ lớn trong vùng lãnh hải của Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/10/2022 | 3:08:12 PM

Các nhà địa chấn Phần Lan đã phát hiện 5 vụ nổ dưới nước trong vùng lãnh hải của Nga ở biển Baltic vào tuần trước.

Vịnh Phần Lan. (Ảnh minh họa)
Vịnh Phần Lan. (Ảnh minh họa)

Reuters ngày 25/10 dẫn thông báo của Viện Địa chấn học thuộc Đại học Helsinki nói họ ghi nhận 5 vụ nổ lớn bên trong lãnh hải của Nga trong vịnh Phần Lan vào cuối tuần trước. Trong đó 4 vụ nổ đầu tiên vào được phát hiện vào ngày 20/10 và vụ nổ còn lại xảy ra vào ngày 21/10.

"Vụ nổ lớn nhất có cường độ 1,8 độ richter, còn vụ nhỏ nhất là 1,3 độ richter, dữ liệu cho thấy các vụ nổ không đến từ chuyển dịch địa chất trong khu vực", Timo Tiira, giám đốc Viện Địa chấn học Helsinki cho biết. Tuy nhiên ông Helsinki lại không cung cấp nguồn gốc các vụ này đến từ hoạt động nào hay thiệt hại mà chúng có thể mang đến.

Cũng theo ông Tiira, Viện Địa chấn học Helsinki từng ghi nhận tín hiệu địa chấn tương tự khi Nga tiến hành các cuộc tập trận hải quân hoặc rà phá thủy lôi cũ dưới đáy biển.

"Chúng tôi từng phát hiện các vụ nổ ở cùng khu vực, song điều này không diễn ra thường xuyên, thậm chí không phải năm nào cũng có", ông Tiira nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Các vụ nổ bên trong vịnh Phần Lan được ghi nhận chỉ một tháng sau khi xảy ra sự cố rò rỉ hai tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc), chạy qua biển Baltic từ Nga đến Đức.

Theo cơ quan điều tra Thụy Điển ngày 18/10 cho biết đoạn ống dài khoảng 50 m của Dòng chảy phương Bắc 1 bị xé toạc sau vụ nổ cực mạnh.

Bốn vị trí rò rỉ trên đường ống Dòng chảy phương Bắc được phát hiện từ cuối tháng 9, hai vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thụy Điển và hai nằm trong EEZ của Đan Mạch. Giới chức Thụy Điển ngày 6/10 thông báo đã tiến hành kiểm tra dưới nước và thu thập "bằng chứng củng cố thêm nghi vấn về hoạt động phá hoại hoặc hành vi nghiêm trọng hơn".

Châu Âu đang điều tra nguyên nhân các vụ nổ, song từ chối nêu đích danh bên chịu trách nhiệm. Nga bày tỏ nghi ngờ phương Tây dính líu đến sự cố và cho rằng Mỹ là bên có lợi, trong khi Mỹ phủ nhận liên quan đến vụ rò rỉ.
(Theo VTC)

Các tin khác
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (giữa) phát biểu trước Quốc hội tại Rome ngày 25/10/2022.

Ngày 25/10, nội các mới của Italy do Thủ tướng Giorgia Meloni lãnh đạo đã giành được sự tín nhiệm của Hạ viện, với 235 phiếu thuận, 154 phiếu chống và 5 phiếu trắng.

Tân Thủ tướng Giorgia Meloni chính thức nhậm chức, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Chính phủ Italia.

Tân Thủ tướng Giorgia Meloni đã chính thức nhậm chức, một ngày sau khi tuyên thệ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Chính phủ Italia. Động thái này được giới quan sát kỳ vọng có thể tạo ra bước ngoặt trong nỗ lực giải quyết các thách thức to lớn mà đất nước hình chiếc ủng đang đối mặt.

Cảnh sát thành phố St. Louis phong tỏa hiện trường vụ xả súng sáng ngày 24/10

Một vụ xả súng đã xảy ra tại một trường trung học ở bang Missouri, Mỹ ngày 24/10. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ việc, bao gồm cả nghi phạm.

Một kho chứa dầu lớn của Ukraine bị tên lửa Nga đánh trúng trong xung đột giữa Moscow và Kiev

Các đợt tập kích bằng vũ khí chính xác của quân đội Nga đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục