EU thiệt hại 145 tỷ euro do biến đổi khí hậu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/10/2022 | 9:39:41 AM

Biến đổi khí hậu sinh ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (như nắng nóng, lũ lụt, mưa bão…) đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho Liên minh châu Âu (EU) trong thập kỷ qua.

Biến đổi khí hậu sinh ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã  gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho EU trong thập kỷ qua.
Biến đổi khí hậu sinh ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho EU trong thập kỷ qua.

Ước tính trên được đưa ra bởi Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA). Tính riêng trong năm 2020, tổng thiệt hại kinh tế liên quan đến khí hậu là 12 tỷ euro. Mức thiệt hại cao nhất được ghi nhận vào năm 2017 lên tới 27,9 tỷ euro, khi các đợt nắng nóng gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng.

Cơ quan thống kê của EU (Eurostat) giải thích: "Biến đổi khí hậu thúc đẩy thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện liên quan đến khí hậu, từ đó dẫn đến thiệt hại kinh tế”.

Tính theo trung bình người dân, vào năm 2020, thiệt hại kinh tế liên quan đến khí hậu ở mức 27 euro cho mỗi người dân EU. Quốc gia thành viên có mức thiệt hại trên mỗi người dân cao nhất (cao hơn gần ba lần so với mức trung bình của EU) là Hy Lạp (91 euro/người), tiếp theo là Pháp (62 euro/người) và Ireland (42 euro/người). Mức thiệt hại thấp nhất trên mỗi người dân được ghi nhận ở Slovenia và Slovakia (cả hai nước đều là 4 euro/người).

Người dân Bỉ đứng thứ 5 trong EU về mức thiệt hại kinh tế tính theo đầu người do sự nóng lên toàn cầu với 33 euro/người, cao hơn 20% so với mức trung bình của EU và tăng gấp 7 lần kể từ năm 2018.

Hàng chục nghìn người biểu tình gần đây đã đổ xuống đường phố Brussels để kêu gọi các biện pháp tham vọng hơn nhằm chống biến đổi khí hậu trước thềm Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP27) tại Ai Cập vào tháng 11 tới.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu kiểm tra công tác tiếp nhận và triển khai các binh sĩ mới nhập ngũ vào ngày 1-10 sau đợt động viên một phần - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, thông qua dự luật cho phép những người từng bị kết án được gia nhập quân đội Nga và đưa vị thế của các binh sĩ thuộc diện huy động ngang bằng với lính chuyên nghiệp.

Bức ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 27/10 chụp lễ kỷ niệm hoàn thành nhà máy sản xuất kem ở Taesongsan, Bình Nhưỡng

Triều Tiên đã hoàn thành việc xây dựng một nhà máy sản xuất kem ở Bình Nhưỡng theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh nền kinh tế đang chững lại trước các lệnh trừng phạt.

Ông Lee Jae Yong - Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics.

Ngày 27-10, Hội đồng quản trị của Samsung Electronics thông qua việc bổ nhiệm ông Jay Y. Lee (Lee Jae Q Yong) vào vị trí Chủ tịch Tập đoàn. Việc bổ nhiệm được thông qua dựa trên sự đề xuất của thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Han-Jo Kim.

Lãnh đạo chính quyền quân sự vùng Kiev cho biết, thủ đô Ukraine sáng nay (27/10) đã hứng chịu nhiều vụ không kích mới của quân Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục