Sắc lệnh của Tổng thống Putin: Mỹ đe dọa các giá trị truyền thống Nga

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2022 | 2:40:59 PM

Tổng thống Vladimir Putin vừa ban hành sắc lệnh quốc gia về bảo tồn các giá trị truyền thống của nước Nga.

Tổng thống Vladimir Putin tham dự một cuộc họp ở Moscow ngày 24-8.
Tổng thống Vladimir Putin tham dự một cuộc họp ở Moscow ngày 24-8.

Sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành hôm 9-11, chỉ rõ "Mỹ đe doạ các giá trị truyền thống của nước Nga".

Đài RT (Nga) trích dẫn nội dung sắc lệnh cho hay: "Các hành động của Washington và các quốc gia không thân thiện khác - cũng như các tập đoàn xuyên quốc gia, một số tổ chức phi chính phủ và cơ quan truyền thông - đe dọa các giá trị truyền thống của Nga".

Sắc lệnh mới đồng thời đặt ra các nguyên tắc bảo vệ và bảo tồn các giá trị mà Nga coi là cơ sở để "bảo vệ và củng cố chủ quyền" cũng như "bảo vệ người dân Nga và phát triển tiềm năng con người Nga".

Sắc lệnh của Tổng thống Putin chỉ rõ các giá trị truyền thống Nga bắt nguồn từ truyền thống văn hóa và lịch sử nước Nga. Truyền thống đó giúp nước Nga đối phó hiệu quả với mọi thách thức và mối đe dọa mới, trong khi vẫn giữ nguyên được bản sắc của mình.

Các giá trị được liệt kê trong sắc lệnh, bao gồm cuộc sống, nhân phẩm, quyền con người, lòng yêu nước, lý tưởng đạo đức cao đẹp, gia đình truyền thống gắn bó, ký ức lịch sử, tính ý thức hệ … cũng như sự đoàn kết của tất cả các dân tộc sống trên lãnh thổ nước Nga.

Sắc lệnh cũng nhấn mạnh rằng tất cả các tôn giáo chính, bao gồm Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Do Thái giáo - đã có "tác động sâu sắc" đến sự phát triển của các giá trị truyền thống của Nga.

Từ đó, sắc lệnh ban hành nhằm "bảo tồn và củng cố các giá trị truyền thống Nga… qua nhiều thế hệ", cũng như "chống lại sự truyền bá các hệ tư tưởng phá hoại", "xa lạ với người dân Nga" .

Sắc lệnh mới của Tổng thống Putin cũng lên án "sự sùng bái chủ nghĩa vị kỷ, vô luân", "sự phủ nhận lòng yêu nước và các giá trị gia đình" và tuyên truyền LGBTQ+.

Sắc lệnh cũng đề cập "hành động của các tổ chức cực đoan và khủng bố, một số phương tiện truyền thông cũng như hành động của Mỹ và các quốc gia không thân thiện khác và một số tập đoàn xuyên quốc gia… gây ra mối đe dọa đối với các giá trị truyền thống của Nga" .

Theo sắc lệnh, để chống lại các mối đe doạ đó, cần thông qua các chính sách hướng tới giới trẻ, cải cách giáo dục, hỗ trợ văn học, nghệ thuật, phim ảnh và các phương tiện truyền thông quảng bá các giá trị truyền thống. 

Sắc lệnh cũng yêu cầu chính phủ làm việc với các tổ chức xã hội nhằm bảo tồn ký ức lịch sử của các dân tộc Nga, hỗ trợ cộng đồng nói tiếng Nga cả ở trong và ngoài nước.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
JD Vance phát biểu trước các cử tri Ohio ngày 8/11.

Khi JD Vance tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua trở thành thượng nghị sĩ đại diện cho bang Ohio, ông nói rằng ông cảm thấy “tràn ngập trong lòng biết ơn”.

Nhập khẩu LNG từ Nga của châu Âu vẫn tăng mạnh bất chấp tuyên bố cắt giảm khí đốt Nga của các nhà lãnh đạo khu vực

Tuyến đường ống Nord Stream có thể đã chết nhưng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của châu Âu từ Nga vẫn tăng 46% trong năm nay, theo tờ Politico.

Quân cảnh Nga làm nhiệm vụ tại Kherson trong ảnh công bố hôm 29/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson, sang bờ đông sông Dnieper để thiết lập hàng phòng thủ.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Theo CNN, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã giành chiến thắng trước đối thủ John Dennis của đảng Cộng hòa tại Khu vực bầu cử số 11 của bang California.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục