LHQ cảnh báo hơn 50 nước nguy cơ vỡ nợ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/11/2022 | 3:40:46 PM

Lãnh đạo Chương trình Phát triển LHQ Steiner cảnh báo hơn 50 nước nghèo đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ nếu không nhận được hỗ trợ khẩn cấp.

Giám đốc UNDP Achim Steiner tại Khartoum, Sudan, hồi tháng 1/2020.
Giám đốc UNDP Achim Steiner tại Khartoum, Sudan, hồi tháng 1/2020.

"Hiện có 54 quốc gia nằm trong danh sách các nước có khả năng vỡ nợ. Nếu có thêm cú sốc như lãi suất tăng khiến khoản vay nợ tăng cũng như giá năng lượng, thực phẩm tăng, một số nền kinh tế không thể tránh khỏi trường hợp mất khả năng thanh toán", giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Achim Steiner cho biết hôm 10/11. Trong số này có những nước như Nam Sudan, Afghanistan, Burundi, Cộng hòa Trung Phi và Dominica.

Ông Steiner cảnh báo lạm phát, khủng hoảng năng lượng và lãi suất tăng đang tạo ra những yếu tố khiến ngày càng nhiều quốc gia có nguy cơ vỡ nợ, với những tác động ảnh hưởng tiêu cực tới người dân.

Giám đốc UNDP lấy ví dụ về Sri Lanka, quốc gia đã lâm vào cảnh vỡ nợ, đang phải chịu các tác động tiêu cực về kinh tế, chính trị, xã hội. Ông nhấn mạnh tình trạng vỡ nợ của bất cứ quốc gia nào cũng tạo thêm nhiều vấn đề cho công cuộc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Theo ông Steiner, nếu không có các biện pháp hỗ trợ các nước nghèo trả nợ, những quốc gia này sẽ không thể đối phó với khủng hoảng khí hậu. Ông nhận định khủng hoảng khí hậu đang làm vấn đề thêm phức tạp khi các nước phải chịu những tác động ngày càng tăng từ thời tiết khắc nghiệt.

Giám đốc UNDP nói rằng các quốc gia nghèo không nhận được tài trợ mà các nước phát triển đã cam kết và đang đối mặt với nguy cơ ngày càng tăng về bão, lũ lụt, hạn hán và sóng nhiệt.

Trước Sri Lanka, nhiều quốc gia từng tuyên bố vỡ nợ. Năm 2020, dưới ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, 5 nước Lebanon, Argentina, Belize, Zambia, Suriname lâm vào cảnh vỡ nợ. Venezuela, quốc gia có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới, năm 2017 và 2018 cũng rơi vào tình trạng này.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Nội bộ Mỹ bất đồng về việc thúc đẩy Ukraine đàm phán với Nga.

Tướng hàng đầu của Mỹ cho rằng Ukraine nên “nắm bắt thời điểm” để chấm dứt xung đột với Nga bằng một giải pháp ngoại giao, trong khi các cố vấn của Tổng thống Joe Biden cho rằng hiện vẫn còn quá sớm.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto.

Ngoại trưởng Hungary cho rằng các chính sách trừng phạt của EU nhằm vào Nga đã làm tổn hại nặng nề nền kinh tế của chính liên minh này.

Tổng thống Vladimir Putin tham dự một cuộc họp ở Moscow ngày 24-8.

Tổng thống Vladimir Putin vừa ban hành sắc lệnh quốc gia về bảo tồn các giá trị truyền thống của nước Nga.

JD Vance phát biểu trước các cử tri Ohio ngày 8/11.

Khi JD Vance tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua trở thành thượng nghị sĩ đại diện cho bang Ohio, ông nói rằng ông cảm thấy “tràn ngập trong lòng biết ơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục