G20 công bố quỹ ứng phó với đại dịch toàn cầu trị giá 1,4 tỷ USD

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/11/2022 | 9:00:18 AM

Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã công bố một quỹ ứng phó đại dịch trị giá 1,4 tỷ USD.

Quốc kỳ các nền kinh tế thành viên dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia từ ngày 15 - 16/11/2022.
Quốc kỳ các nền kinh tế thành viên dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia từ ngày 15 - 16/11/2022.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia), ngày 13/11, các nhà lãnh đạo y tế và tài chính các nước thành viên đã công bố một quỹ trị giá 1,4 tỷ USD phòng trường hợp thế giới phải ứng phó với một đại dịch tương tự đại dịch COVID-19 trong tương lai.

Tham gia đóng góp quỹ có 24 nước và đây được xem là một trong những kết quả có sớm của Hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass đã công bố quỹ này trong cuộc họp báo do Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nước chủ nhà các sự kiện G20 tới đây, tổ chức.

Tổng thống nước chủ nhà Indonesia, ông Widodo nêu rõ, G20 đã nhất trí xây dựng quỹ trên để ứng phó và phòng chống các dịch bệnh trong tương lai.

Tài trợ cho quỹ là những nước thành viên G20 cùng một số nước khác cùng các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, ông Widodo khẳng định, khoản quỹ 1,4 tỷ USD này là không đủ, con số cần để giải quyết dịch bệnh trong tương lai có thể lên tới 31 tỷ USD.

Nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của quỹ mới thành lập, đó là đảm bảo khả năng chống đỡ của thế giới trước một đại dịch. Nguyên nhân là do không chỉ cướp đi nhiều sinh mạng, đại dịch còn có thể gây tổn hại tới nền kinh tế toàn cầu.

Đóng góp 450 triệu USD vào quỹ trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen nêu rõ, quỹ phòng chống đại dịch là minh chứng cho những gì G20 có thể làm để đối phó với các vấn đề toàn cầu. Bà bày tỏ hy vọng, những điều G20 thực hiện trong năm này sẽ giúp đưa ra tầm nhìn về một cấu trúc y tế toàn cầu lành mạnh hơn và có khả năng ứng phó tốt hơn.

Chủ tịch WB Malpass nhấn mạnh, quỹ này là một công cụ quan trọng sẽ hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình chuẩn bị tốt hơn khi xảy ra các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.

Ông kêu gọi nhiều quốc gia cam kết đóng góp cho quỹ vì một thế giới an toàn hơn. Các nhà tài trợ chính cho quỹ hiện gồm Mỹ, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Canada, Australia và Nhật Bản.

(Theo VTV)

Các tin khác
Xe cứu thương tại hiện trường vụ nổ trên đại lộ Istiklal dành cho người đi bộ đông đúc ở Istanbul.

Một vụ nổ bom đã làm rung chuyển tuyến phố dành cho người đi bộ ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13/11, khiến 6 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Đồng hồ Big Ben.

Tháp chuông đồng hồ nổi tiếng Big Ben tại thủ đô London của Anh đã chính thức hoạt động trở lại kể từ ngày 13/11. Tháp đã trải qua quá trình sửa chữa kéo dài tới 5 năm.

Bà Natasa Pirc Musar

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, bà Natasa Pirc Musar sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Slovenia sau khi đánh bại cựu Ngoại trưởng Andze Logar.

Lực lượng Phòng vệ Israel nhiều năm qua đã phải ứng phó với tình trạng mất cắp vũ khí, chủ yếu là tại các căn cứ ở khu vực Negev thuộc miền Nam

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy căn cứ Tznobar gần thị trấn Katzrin thuộc Cao nguyên Golan đã bị đánh cắp hơn 70.000 viên đạn cỡ 5,56mm và 70 quả lựu đạn dành cho súng phóng lựu M-203.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục