Mỹ tin tưởng Thụy Điển và Phần Lan sẵn sàng gia nhập NATO

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/1/2023 | 9:32:35 AM

Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ tin tưởng Phần Lan và Thụy Điển sẵn sàng gia nhập NATO, bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara sẽ không ủng hộ Stockholm trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin (thứ năm, trái) và Ngoại trưởng Thụy Điển phụ trách các vấn đề đối ngoại Oscar Stenstrom (thứ ba, phải) tại cuộc đàm phán gia nhập NATO của Thụy Điển, ở Ankara ngày 25/5/2022.
Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin (thứ năm, trái) và Ngoại trưởng Thụy Điển phụ trách các vấn đề đối ngoại Oscar Stenstrom (thứ ba, phải) tại cuộc đàm phán gia nhập NATO của Thụy Điển, ở Ankara ngày 25/5/2022.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/1 bày tỏ tin tưởng Phần Lan và Thụy Điển hiện sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất chấp việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó cùng ngày tuyên bố Ankara sẽ không ủng hộ Stockholm trở thành thành viên của liên minh quân sự này, sau vụ biểu tình trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thụy Điển, trong đó có hành động đốt bản sao cuốn kinh Koran.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price chỉ trích việc đốt những cuốn sách có tính chất thiêng liêng đối với nhiều người là một hành động báng bổ sâu sắc, khẳng định "một số việc làm có thể hợp pháp nhưng thật khủng khiếp.”

Ông Price đánh giá hành động khiêu khích của chính trị gia mang hai quốc tịch Thụy Điển-Đan Mạch Rasmus Paludan hôm 21/1 có ý đồ "tìm cách gây chia rẽ giữa hai đối tác thân thiết” của Washington là Ankara và Stockholm.

[Gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển]

Theo ông, nhân vật này cũng "cố ý gây ảnh hưởng đối với tiến trình thảo luận hiện nay liên quan đến đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.”

Hôm 23/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố Thụy Điển không nên mong đợi Ankara ủng hộ quốc gia Bắc Âu trở thành thành viên của NATO, sau cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Stockholm hồi cuối tuần qua, trong đó có hành động đốt bản sao kinh Koran.

Các cuộc biểu tình ở Stockholm hôm 21/1 nhằm phản đối Ankara, trong đó có hành động đốt bản sao kinh Koran, đã làm gia tăng căng thẳng giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia mà đất nước Bắc Âu cần có được sự ủng hộ để gia nhập NATO./.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục