Nội các Thái Lan phân bổ ngân sách tổ chức Tổng tuyển cử năm 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/1/2023 | 8:07:58 AM

Ngày 24/1, Nội các Thái Lan đã thông qua khoản ngân sách 5,9 tỷ baht, khoảng 179 triệu USD phục vụ cho cuộc Tổng tuyển cử năm 2023.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự trù phân bổ, Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan sẽ nhận khoản kinh phí 5,104 tỷ baht (khoảng 154,7 triệu USD) để chi cho công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên toàn quốc. Các bộ, ngành và cơ quan Nhà nước sẽ được phân bổ 840 triệu baht (24,3 triệu USD) để tiến hành các hoạt động hỗ trợ tổ chức bầu cử.

Các hoạt động hỗ trợ bầu cử bao gồm chi phí tổ chức bầu cử cho công dân Thái Lan ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao chủ trì tiến hành; chi phí tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục về cuộc bầu cử do Bộ Giáo dục tiến hành.

Ngoài ra, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng sẽ được cung cấp kinh phí để tổ chức ứng trực, duy trì hòa bình, trật tự an toàn xã hội trong toàn bộ tiến trình tổ chức bầu cử.

Theo luật pháp Thái Lan, nhiệm kỳ 4 năm của Hạ viện sẽ kết thúc vào ngày 23/3. Cuộc bầu cử sau đó sẽ phải được tổ chức trong vòng 45 ngày.

Tháng 9/2022, Ủy ban Bầu cử đã ấn định thời gian dự kiến tổ chức Tổng tuyển cử tiếp theo vào ngày 7/5 trong trường hợp Hạ viện kết thúc nhiệm kỳ vào đúng ngày 23/3. Theo lộ trình này, các chính đảng sẽ đăng ký danh sách ứng cử viên tranh cử từ ngày 3-7/4. Sau đó, Ủy ban Bầu cử sẽ xét duyệt và công bố vào ngày 14/4.

Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 30/4 cho những cử tri không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày 7/5 hoặc những cử tri không thể bỏ phiếu tại khu vực bầu cử của mình.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục