Quốc gia đầu tiên trên thế giới dán nhãn cảnh báo sức khỏe trên đồ uống có cồn

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/5/2023 | 7:36:14 AM

Ireland trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ra lệnh dán nhãn cảnh báo về sức khỏe đối với đồ uống có cồn.

Người tiêu dùng tại một quầy bán thức uống có cồn.
Người tiêu dùng tại một quầy bán thức uống có cồn.

Ngày 22-5, Bộ trưởng Y tế Ireland - ông Stephen Donnelly cho biết chính phủ nước này đã thông qua quyết định mới (dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2026) về việc dán nhãn cảnh báo sức khỏe trên những sản phẩm rượu, bia, và những thức uống có cồn khác nhằm cảnh báo những rủi ro về sức khỏe khi dùng những loại đồ uống này, theo đài Sky News.

Ông Donnelly còn nhấn mạnh rằng ông rất hoan nghênh việc Ireland trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện công tác dán nhãn cảnh báo về sức khỏe trên những thức uống có cồn.

"Tôi hy vọng các quốc gia khác trên thế giới có thể sớm noi gương Ireland” - ông Donnelly lưu ý thêm.

Các nhãn cảnh báo của Ireland dự kiến sẽ gồm các thông tin cảnh báo về sự nguy hiểm mà các thức uống có cồn mang lại như nguy cơ mắc bệnh gan, nguy cơ tử vong, cũng như những hậu quả mà phụ nữ mang thai phải đối mặt khi dùng những thức uống này.

Theo Sky News, kế hoạch trên của Ireland đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) vì họ cho rằng nó có khả năng gây ra các vấn đề "nghiêm trọng” đối với thị trường đồ uống có cồn tại châu Âu.

Tổ chức Coldiretti - tổ chức hiệp hội nông dân lớn nhất ở Ý cho biết kế hoạch trên của Ireland là một "cuộc tấn công trực tiếp” và sẽ gây ra những hậu quả "khủng khiếp” đối với thị trường đồ uống có cồn, bởi người tiêu dùng sẽ ngại mua những thức uống này khi thấy nó mang tới ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe của họ.
(Theo PLO)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục