Tin tặc đe dọa đánh sập hệ thống ngân hàng châu Âu

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/6/2023 | 7:21:04 AM

Ba nhóm tin tặc Anonymous Sudana, REvil và Killnet đe dọa tiến hành một cuộc tấn công mạng vào các ngân hàng châu Âu và hệ thống SWIFT.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng internet này 17/6, các nhóm này cho biết cuộc tấn công mạng này là hành động đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Đây không phải là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS, cuộc chơi đã kết thúc. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhóm hoạt động tham gia vào hoạt động phá hoại chống lại hệ thống ngân hàng châu Âu", một đại diện giấu tên của nhóm Killnet nói trong video.

Trong khi đó, nhóm tin tặc Anonymous Sudan cảnh báo: "Nhiều ngân hàng châu Âu sẽ bị nhắm mục tiêu, và chúng tôi sẽ tấn công không thương tiếc".

Thủ lĩnh của Killnet - với biệt danh Killmilk - xác nhận với hãng tin Lenta.ru rằng việc chuẩn bị cho cuộc tấn công mạng đang được tiến hành và hành động sẽ bắt đầu trong vòng 48 giờ.

Các chuyên gia công nghệ thông tin cảnh báo rằng, ngoài các cuộc tấn công trực tiếp vào các ngân hàng, tin tặc có khả năng nhắm mục tiêu vào hệ thống liên ngân hàng toàn cầu SWIFT. Tuy nhiên, họ nghi ngờ một cuộc tấn công như vậy sẽ thành công.

"Thật khó để nói trước chúng ta nên nghiêm túc như thế nào. Anonymous Sudan và Killnet tham gia vào các cuộc tấn công DDoS. Các cuộc tấn công của họ đã không thành công, hoặc gây tác động tối thiểu. Tuy nhiên, vẫn đáng để đề phòng điều này", Daan Keuper, nhà nghiên cứu hàng đầu tại công ty an ninh mạng Computest của Hà Lan nhấn mạnh.

Chuyên gia công nghệ thông tin Yevgeny Gorbov cũng nói rằng cuộc tấn công quy mô lớn mà các nhóm tin tặc đưa khó có thể thành công do các lớp bảo vệ liên quan đến hệ thống ngân hàng.

"Để thực hiện một cuộc tấn công mạng vào hệ thống ngân hàng ở châu Âu, trước tiên phải xâm nhập vào hệ thống. Mọi thứ đều được kiểm soát bởi một loạt trung tâm dữ liệu và tấn công vào một trong số trung tâm này sẽ không giải quyết được gì. Ngay cả khi một trong số đó buộc phải tạm ngừng hoạt động thì hệ thống ngân hàng cũng vẫn tiếp tục hoạt động. Có thể một vài ngân hàng sẽ bị tấn công, nhưng không có khả năng dẫn đến hậu quả quá nghiêm trọng", ông Gorbov nhận định.

Theo thông báo của một số cơ quan truyền thông, nhóm tin tặc Killnet gần đây đã đứng sau vụ xâm nhập vào một số trang web của NATO, cơ sở dữ liệu của FBI và sự cố ngừng hoạt động tại hãng hàng không Lufthansa.

(Theo Tin Tức)

Các tin khác
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ngày 16/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chuyến thăm của ông đến Trung Quốc vào cuối tuần này là nhằm tăng cường trao đổi song phương “bằng cách giải quyết nhận thức sai lầm và tránh những tính toán sai lầm”.

Giới phân tích cho rằng, Ukraine đang phải chịu sức ép làm hài lòng các đối tác quốc tế - những nước đang cung cấp vũ khí cho quốc gia này, đồng thời duy trì nỗ lực đẩy lùi mối đe dọa của Nga trong tương lai.

Tên lửa Hwasong-18 của Triều Tiên trong một vụ bắn thử

Hai tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng chiều tối 15-6, sau đó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Một người dân đi bỏ phiếu ở Luhansk, tháng 9/2022.

Trong khi Ukraine vẫn đẩy mạnh chiến dịch phản công, Nga vừa công bố kế hoạch triển khai các cuộc bầu cử địa phương tại những vùng đất của Ukraine mà họ đang kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục