Ông Pita Limjaroenrat tự tin đủ sự ủng hộ để trở thành tân thủ tướng Thái Lan

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/6/2023 | 7:36:48 AM

Ngày 27-6, ứng cử viên thủ tướng hàng đầu của Thái Lan Pita Limjaroenrat cho biết ông đã có đủ sự ủng hộ ở Thượng viện để trở thành thủ tướng tiếp theo.

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước (Move Forward), được xem là ứng cử viên thủ tướng hàng đầu của Thái Lan
Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước (Move Forward), được xem là ứng cử viên thủ tướng hàng đầu của Thái Lan

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước (Move Forward) của Thái Lan, đưa ra tuyên bố mới nhất chỉ vài ngày trước phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới.

Theo Hãng tin Reuters, con đường trở thành thủ tướng của ông Pita hiện vẫn chưa chắc chắn, mặc dù ông đã giành chiến thắng ngoạn mục trong một cuộc thăm dò hồi tháng 5.

Liên minh tám đảng của ông chiếm 312 ghế trong Quốc hội Thái Lan.

Theo Hiến pháp nước này, để trở thành thủ tướng, ông Pita cần ít nhất 376 phiếu bầu trong cuộc họp chung của Quốc hội. 

Số phiếu này bao gồm cả Thượng viện gồm 250 thành viên, hầu hết được quân đội bầu chọn khi lên nắm quyền vào năm 2014.

Khi được hỏi bản thân đã nhận được bao nhiêu sự ủng hộ của Thượng viện, ông Pita nói: "Đủ để tôi trở thành thủ tướng".

Tuy nhiên, giới quan sát vẫn hoài nghi liệu ông Pita có đủ sự ủng hộ hay không, vì Đảng Tiến bước đã có đề xuất gây tranh cãi về việc sửa đổi luật về xúc phạm hoàng gia của Thái Lan.

Luật trên quy định tới 15 năm tù giam đối với những hành vi phạm tội chống lại chế độ quân chủ.

Đảng Tiến bước cho rằng luật về xúc phạm hoàng gia được sử dụng như một công cụ chính trị chống lại những người phản đối chính phủ hiện tại.

Lập trường này đi ngược lại với chế độ quân chủ của Thái Lan và giới tinh hoa, bao gồm cả Thượng viện nghiêng về phía quân đội.

Ông Pita cho biết Đảng Tiến bước đang trong quá trình giải thích quan điểm của mình với các thượng nghị sĩ, trước cuộc bỏ phiếu của Quốc hội vào tháng 7 này.

"Sửa luật cho phù hợp với bối cảnh xã hội không phải là điều có thể ngăn cản việc thành lập chính phủ", ông Pita khẳng định.

Sau khi triệu tập vào ngày 3-7, Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng vào ngày 13-7.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ông Kyriakos Mitsotakis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp sau cuộc bầu cử ngày 25/6.

Ông Kyriakos Mitsotakis đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 25/6 vừa qua và công bố các thành viên trong nội các mới.

Máy bay F-16. Ảnh: Không quân Mỹ

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 26/6 cho biết nước này đã bắt đầu đào tạo các phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16. Các cuộc thảo luận về việc viện trợ một số máy bay quân sự cho Kiev cũng đang diễn ra ở Copenhagen.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với các quan chức an ninh ngày 26/6.

Ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông để cuộc nổi loạn ngày 24/6 diễn ra đến mức đó là vì muốn tránh đổ máu, còn ông trùm lực lượng Wagner khẳng định không bao giờ có ý định lật đổ chính phủ.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 vào năm 2022.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 26/6 cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy căng thẳng đến "bờ vực chiến tranh hạt nhân", đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố khả năng tự vệ của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục