Hàn Quốc thay đổi cách tính tuổi, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/6/2023 | 7:57:50 PM

Bắt đầu từ hôm nay, Hàn Quốc sẽ bỏ phương pháp tính tuổi truyền thống và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế.

Chính phủ Hàn Quốc chính thức áp dụng cách tính tuổi chuẩn quốc tế thay vì các cách tính truyền thống từ 28/6.
Chính phủ Hàn Quốc chính thức áp dụng cách tính tuổi chuẩn quốc tế thay vì các cách tính truyền thống từ 28/6.

Nhiều người dân xứ kim chi cảm thấy vui mừng vì họ sẽ "trẻ ra" từ 1 - 2 tuổi trên giấy tờ chính thức.

Theo hệ thống tính tuổi phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày của người Hàn Quốc, một người được tính 1 tuổi từ ngày sinh ra và thêm 1 tuổi vào ngày đầu tiên của năm mới. Khi luật mới có hiệu lực, các hệ thống tính tuổi sẽ được thống nhất theo hệ thống được quốc tế công nhận, trong đó căn cứ vào ngày sinh.

Cô Choi Hyun-ji - Người dân Hàn Quốc: "Tôi được cho là 30 tuổi vào năm tới theo hệ thống tính tuổi truyền thống của Hàn Quốc, nhưng với hệ thống tuổi mới này, tôi trẻ ra hai tuổi. Thật tuyệt khi cảm thấy mình trẻ ra. Tôi rất vui khi có thể đón sinh nhật năm nay một lần nữa ở độ tuổi trẻ hơn".

Giới chức Hàn Quốc cho rằng hệ thống tính tuổi thống nhất sẽ giúp giảm đáng kể chi phí xã hội phát sinh do sử dụng nhiều hệ thống, trong đó có một số trường hợp khiếu nại dân sự hoặc vụ kiện pháp lý có thể phát sinh do nhầm lẫn trong cách tính tuổi, chẳng hạn như việc xác định điều kiện hưởng lương hưu.

Tiêu chuẩn thống nhất theo hệ thống quốc tế sẽ được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực hành chính và tư pháp, nhưng không áp dụng để xác định việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuổi hợp pháp được hút thuốc lá, sử dụng đồ uống có cồn hay tuổi đi học ở Hàn Quốc.

(Theo VTV)

Các tin khác
Campuchia tổ chức tiêu hủy lượng lớn ma túy, chất gây nghiện.

Nhân Ngày Quốc tế phòng chống ma túy, Campuchia đã tiến hành đốt tiêu hủy hơn 5,7 tấn ma túy và tiền chất, là vật chứng bị thu giữ trong các chiến dịch phòng chống tội phạm ma túy.

Ma túy methamphetamine bị cảnh sát Lào tịch thu ngày 23/9/2022.

Các nghi phạm khai nhận được một người Thái Lan trả tiền để vận chuyển 12 triệu viên methamphetamine về Vientiane, đây là vụ bắt giữ mới nhất trong hàng loạt vụ truy quét tội phạm ma túy tại Lào.

Người biểu tình Palestine phản đối việc binh sĩ quân đội Israel sát hại 5 người Palestine ở khu vực biên giới phía Đông Dải Gaza, ngày 19/6/2023.

Ngày 27/6, Văn phòng Bộ Quốc phòng Israel thông báo Bộ trưởng Yoav Gallant và Bộ trưởng Nội vụ Palestine Hussein Al-Sheikh - Ủy viên Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - đã điện đàm trao đổi về tình hình bạo lực tại khu vực Bờ Tây.

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước (Move Forward), được xem là ứng cử viên thủ tướng hàng đầu của Thái Lan

Ngày 27-6, ứng cử viên thủ tướng hàng đầu của Thái Lan Pita Limjaroenrat cho biết ông đã có đủ sự ủng hộ ở Thượng viện để trở thành thủ tướng tiếp theo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục