Các nước phát triển cam kết chi 9,3 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu xanh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/10/2023 | 8:37:34 AM

Sáng 6-10 (giờ Việt Nam), Chính phủ Đức cho biết, tại cuộc họp được tổ chức ở thành phố Bonn, các nước phát triển đã cam kết chi 9,3 tỷ USD để giúp các nước nghèo giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Cuộc họp về chống biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố Bonn (Đức).
Cuộc họp về chống biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố Bonn (Đức).

Cam kết này giúp bổ sung vào Quỹ Khí hậu xanh, được thành lập vào năm 2010, với vai trò là phương tiện tài trợ cho các nước đang phát triển. Đây là quỹ lớn nhất nhằm mục đích cung cấp tiền để giúp các quốc gia nghèo hơn trong việc giảm lượng khí thải, đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Số tiền cam kết tại hội nghị ở Bonn sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án ở các quốc gia đang phát triển và mới nổi trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2027. Riêng Chính phủ Đức đã cam kết chi 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD).

Nhật Bản sẽ đóng góp 165 tỷ yên (1,11 tỷ USD) trong giai đoạn 2024-2027. Na Uy đề xuất khoảng 300 triệu USD. Không có cam kết tài trợ mới nào được đưa ra từ hai quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia cho rằng, số tiền các quốc gia cam kết không đủ để triển khai các dự án chống biến đổi khí hậu tại các nước phát triển.

Ông Sultan Al Jaber, Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), dự kiến diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) từ ngày 30-11 đến 12-12 cho biết: "Mức bổ sung hiện tại không đủ để ứng phó thách thức mà thế giới phải đối mặt. Chúng ta phải tiến xa hơn nữa trong việc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất, những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu”.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Đức Svenja Schulze, người chủ trì hội nghị Bonn, đã kêu gọi nhiều quốc gia đóng góp cho nỗ lực tài chính nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Liên hợp quốc ước tính, các nước giàu cần tăng con số cam kết cho Quỹ Khí hậu xanh lên 100 tỷ euro mới có thể hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi vượt qua khủng hoảng khí hậu.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy bị phế truất là hậu quả trực tiếp của việc ông ủng hộ viện trợ cho Ukraine.

Người Hàn Quốc theo dõi tin tức về hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên trên màn hình TV ngày 16/3.

Triều Tiên vừa dừng một lò phản ứng trong tổ hợp chính của họ, có thể để lấy plutonium nhằm sử dụng cho vũ khí, báo Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ chính phủ đưa tin ngày 5/10.

Nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước lũ ở thung lũng Lachen, bang Sikkim (Ấn Độ), ngày 4/10/2023.

Thông báo của quân đội Ấn Độ cho biết mưa lớn đã bất ngờ xảy ra tại khu vực hồ Lhonak, khiến mực nước đập Chungthang ở thượng nguồn dâng cao, buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạ nguồn.

Những người di cư trên tàu cảnh sát biển sau khi được cứu gần đảo Lampedusa, Italia.

Theo Reuters ngày 4-10, đặc phái viên của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc tiếp nhận, chia sẻ trách nhiệm với người tị nạn và người di cư trong các tình huống khủng hoảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục