Chính quyền dân tộc Palestine yêu cầu Liên đoàn Ả Rập họp khẩn

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/10/2023 | 8:28:46 AM

Chính quyền dân tộc Palestine (PA) yêu cầu họp khẩn Liên đoàn Ả Rập để thảo luận về "cuộc xâm lăng dã man của Israel chống lại người Palestine".

Cảnh sát Israel đụng độ người Palestine tại đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem hồi tháng 4-2023
Cảnh sát Israel đụng độ người Palestine tại đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem hồi tháng 4-2023

Theo Hãng thông tấn Palestine WAFA ngày 8-10, Chính quyền dân tộc Palestine (PA) vừa nộp bản ghi nhớ yêu cầu họp khẩn Liên đoàn các quốc gia Ả Rập (Liên đoàn Ả Rập) ở cấp ngoại trưởng.

Ông Muhannad Al Aklouk, đại sứ của PA tại Liên đoàn Ả Rập, cho biết cuộc họp trên được yêu cầu để thảo luận về "cuộc xâm lăng dã man và liên tục của Israel chống lại người Palestine, trong đó có việc hàng ngàn người di cư Israel kéo về đền Al-Aqsa".

Đền Al-Aqsa nằm tại Đông Jerusalem do Israel kiểm soát và là địa điểm linh thiêng với các tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên thời gian qua, người Israel đã nhiều lần xâm nhập, thậm chí đánh đập các tín đồ Hồi giáo người Palestine ở đây.

PA là tổ chức có trách nhiệm quản lý lãnh thổ của người Palestine, bao gồm Bờ Tây và Dải Gaza.

Trên thực tế, PA chỉ kiểm soát chính quyền ở Bờ Tây, trong khi Dải Gaza nằm dưới sự cai quản độc lập của nhóm vũ trang Hamas.

Hamas từng có giai đoạn nắm vai trò chủ chốt trong PA, song những mâu thuẫn quanh việc xử lý mối quan hệ giữa Palestine và Israel đã dẫn đến việc Hamas tách ra sau đó.

Vấn đề trên dẫn đến việc hai vùng lãnh thổ của Palestine được hai thực thể chính trị độc lập cai quản.

Ngày 7-10, nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza đã tấn công bất ngờ khu vực phía nam Israel. Israel đáp trả và tấn công vùng lãnh thổ của người Palestine ngay sau đó, dẫn đến cuộc xung đột quân sự giữa người Palestine và Israel đẫm máu nhất trong nhiều năm.

Ngày 8-10, ông Ahmed Aboul Gheit, tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, đã công du gấp sang Nga để hội đàm với ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov, về xung đột mới bùng nổ trên.

Trong khi đó, Liên minh châu Phi (AU) kêu gọi các lực lượng Israel và Palestine chấm dứt xung đột vốn khiến hàng trăm người thiệt mạng. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter), Chủ tịch AU Moussa Faki Mahamat kêu gọi hai bên trở lại bàn đàm phán vô điều kiện nhằm thực thi giải pháp hai nhà nước.

Ông Mahamat cũng hối thúc cộng đồng quốc tế, đặc biệt các cường quốc, có trách nhiệm đảm bảo hòa bình và quyền lợi của người dân Israel và Palestine. 

Chủ tịch AU "tái khẳng định việc phủ nhận các quyền cơ bản của người dân Palestine, đặc biệt là quyền của một nhà nước độc lập và có chủ quyền, là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng thường xuyên giữa Israel và Palestine”.
(Theo TTO)

Các tin khác
Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần sau khi ghi nhận động đất gần đảo Torishima lúc 5h25 sáng 9-10 (giờ địa phương)

Sáng 9-10, Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần với quần đảo Izu, quần đảo Ogasawara, tỉnh Kochi và tỉnh Chiba sau động đất.

Người dân Afghanistan ngồi trên một ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn do động đất ở tỉnh Herat.

Ngày 8/10, chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất rung chuyển miền Tây nước này ngày 7/10 đã tăng lên thành hơn 2.000 người.

Những chiếc xe tải bị vùi trong bùn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở bang Sikkim

Số người chết tăng lên 56 người và hơn 100 người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét ở bang Sikkim (Ấn Độ).

Angola đã thông qua một nghị quyết cho phép miễn thị thực nhập cảnh trong thời gian lưu trú 90 ngày đối với công dân từ hơn 90 quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục