Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/10/2023 | 8:27:37 AM

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã qua đời rạng sáng 27/10/2023 (giờ địa phương) tại Thượng Hải do một cơn đau tim đột ngột, thọ 68 tuổi.

Ông Lý Khắc Cường, lúc đương nhiệm Thủ tướng Trung Quốc, trình bày báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 ở Bắc Kinh, ngày 5/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN
Ông Lý Khắc Cường, lúc đương nhiệm Thủ tướng Trung Quốc, trình bày báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 ở Bắc Kinh, ngày 5/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã qua đời lúc 0h10’ sáng 27/10, theo giờ địa phương, tại Thượng Hải do một cơn đau tim đột ngột, thọ 68 tuổi.

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955 tại tỉnh An Huy. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1976, là Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa XVII, XVIII, XIX, giữ chức Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2023. Sau khi về hưu, ông sống tại Thượng Hải.

(Theo vnews)

Các tin khác
Từ trái sang phải là các ứng cử viên tranh cử tổng thống Indonesia: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo và Prabowo Subianto. Ảnh:AP và Reuters

Ngày 25/10, ba cặp ứng cử viên đã được ấn định sau thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cặp ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống Indonesia.

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: AP

Rạng sáng 26-10 (theo giờ Việt Nam), với 220 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ đã bầu Hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa, đại diện của bang Louisiana, làm Chủ tịch Hạ viện sau 3 tuần chiếc ghế lãnh đạo bị bỏ trống, khiến hoạt động của cơ quan lập pháp này rơi vào tê liệt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm khiến 4 người chết và nhiều người bị thương, xảy ra khi một trong hai xe đang trên đường tới Cusco-Arequipa đâm trực diện với chiếc xe thứ hai lưu thông theo chiều ngược lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm nhà máy hàng không Novosibirsk ở thành phố Novosibirsk ngày 6/10. (Ảnh: BQP Nga)

Nga vừa thử nghiệm thành công khả năng triển khai một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không, Điện Kremlin cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 25/10, trong bối cảnh Mátxcơva sắp hủy việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục