Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về xung đột Israel-Hamas

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/10/2023 | 7:18:30 AM

Bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi một “thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo” cho xung đột Israel-Hamas.

Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về xung đột Israel-Hamas tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 27-10.
Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về xung đột Israel-Hamas tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 27-10.

Ngày 27-10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững” cho xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine), theo hãng tin AP.

Đây là nghị quyết đầu tiên của LHQ đối với các cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7-10 cũng như đối với phản ứng quân sự đang diễn ra của Israel. Nghị quyết của ĐHĐ không có tính ràng buộc.

Dự thảo nghị quyết do Jordan đề xuất và được ĐHĐ thông qua với tỉ lệ áp đảo: 120 phiếu ủng hộ, 45 phiếu trắng và 14 phiếu chống (trong đó có Israel và Mỹ).

Nghị quyết kêu gọi một "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững nhằm chấm dứt các hành động thù địch”, cũng như "tiếp cận nhân đạo ngay lập tức, đầy đủ, bền vững, an toàn và không bị cản trở” ở Dải Gaza.

Nghị quyết yêu cầu Israel hủy bỏ khuyến nghị sơ tán người dân khỏi miền bắc Gaza và "kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực cưỡng bức di dời dân thường Palestine”. Nghị quyết cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "khẩn trương thiết lập một cơ chế để đảm bảo việc bảo vệ dân thường Palestine”.

Nghị quyết kêu gọi "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả dân thường đang bị bắt giữ” nhưng không nhắc đến Hamas.

Mỹ và Israel phản đối nghị quyết vì văn bản không có những lời chỉ trích rõ ràng đối với Hamas.

Trong cuộc tranh luận xung quanh nghị quyết, Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan cho rằng lời kêu gọi ngừng bắn "không phải là một nỗ lực vì hòa bình” mà là "một nỗ lực trói tay Israel, ngăn cản chúng tôi loại bỏ mối đe dọa lớn đối với công dân của mình”.

"Hôm nay là một ngày ô nhục. Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến ​​​​rằng LHQ không còn giữ được dù chỉ một chút tính hợp pháp. Israel sẽ không dừng hoạt động cho đến khi khả năng khủng bố của Hamas bị tiêu diệt và các con tin của chúng tôi được trao trả. Và cách duy nhất để tiêu diệt Hamas là nhổ chúng ra khỏi đường hầm và thành phố khủng bố dưới lòng đất” - theo ông Erdan.

Trước khi nghị quyết được thông qua, Canada và Mỹ đã đề xuất sửa đổi dự thảo nhằm đưa những ngôn từ gay gắt chỉ trích Hamas nhưng đã bị ĐHĐ bác bỏ.

Sau khi ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết, Hamas hoan nghênh lời kêu gọi chấm dứt xung đột và hỗ trợ nhân đạo nêu trong nghị quyết.

"Chúng tôi yêu cầu áp dụng ngay lập tức để cho phép nhiên liệu và viện trợ nhân đạo đến tay dân thường” - theo tuyên bố ngày 27-10 của nhóm Hamas.

(Theo PLO) 

Các tin khác
Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis phát biểu tại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp về cuộc xung đột Hamas-Israel, tại New York (Mỹ) ngày 26/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng mọi hành động “tước đoạt quyền tiếp cận không bị cản trở của nhân dân Gaza với các nguồn cung cấp sinh kế thiết yếu” sẽ bị coi là hành vi vi phạm quyền con người.

Ông Lý Khắc Cường, lúc đương nhiệm Thủ tướng Trung Quốc, trình bày báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 ở Bắc Kinh, ngày 5/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã qua đời rạng sáng 27/10/2023 (giờ địa phương) tại Thượng Hải do một cơn đau tim đột ngột, thọ 68 tuổi.

Từ trái sang phải là các ứng cử viên tranh cử tổng thống Indonesia: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo và Prabowo Subianto. Ảnh:AP và Reuters

Ngày 25/10, ba cặp ứng cử viên đã được ấn định sau thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cặp ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống Indonesia.

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: AP

Rạng sáng 26-10 (theo giờ Việt Nam), với 220 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ đã bầu Hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa, đại diện của bang Louisiana, làm Chủ tịch Hạ viện sau 3 tuần chiếc ghế lãnh đạo bị bỏ trống, khiến hoạt động của cơ quan lập pháp này rơi vào tê liệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục