Israel mở rộng tấn công trên bộ ở Gaza

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/10/2023 | 3:26:48 PM

Quân đội Israel tuyên bố tấn công khoảng 600 mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza khi lực lượng của họ tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ này.

Israel mở rộng tấn công trên bộ ở Dải Gaza
Israel mở rộng tấn công trên bộ ở Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hàng chục thành viên Hamas cố thủ trong các tòa nhà và đường hầm đã bị loại bỏ trong đêm khi Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch đột kích vào Gaza với sự yểm trợ của xe tăng.

Gần biên giới Gaza, khu vực từng tập trung hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và máy ủi của Israel gần như trống rỗng. Trong khi đó, một số đơn vị xe tăng đang từ Gaza quay trở lại vị trí.

Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Israel đã tấn công hơn 600 mục tiêu liên quan đến Hamas, trong đó có các kho vũ khí, hàng chục vị trí phóng tên lửa chống tăng, nơi trú ẩn của Hamas.

"Lực lượng Israel đã đi vào Dải Gaza và mở rộng hoạt động trên bộ với sự tham gia của các đơn vị bộ binh, thiết giáp, công binh và pháo binh với hỏa lực dày đặc", người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho hay.

Theo phân tích, lực lượng của Israel đã tiến khoảng 3km vào lãnh thổ Gaza trong chiến dịch đột kích mở rộng bắt đầu từ tuần trước. Cuối tuần qua, Israel tuyên bố cuộc chiến chống Hamas đã bước sang một giai đoạn mới sau các tuần không kích quyết liệt.

"Chúng tôi đã chuyển sang giai đoạn mới của cuộc chiến. Đêm nay, Dải Gaza đã rung chuyển. Chúng tôi tấn công trên mặt đất và dưới lòng đất. Chúng tôi tấn công đối phương ở mọi cấp độ, ở mọi nơi. Chỉ thị cho lực lượng của chúng tôi rất rõ ràng: chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi có mệnh lệnh mới", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho hay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28/10 nêu rõ, mục tiêu của giai đoạn này là phá hủy Hamas, đưa hơn 200 con tin trở về. Ông tuyên bố sẽ dùng mọi cách có thể để giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây dường như chưa phải một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel mà chỉ là các hoạt động tấn công thăm dò, mở đường.

Xung đột Israel - Hamas đã bước sang tuần thứ 4 và tiếp tục dấu hiệu leo thang, thậm chí có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực.

Quân đội Israel rạng sáng nay 30/10 cho biết, họ đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng quân sự Hezbollah ở Li Băng và Syria để đáp trả những vụ pháo kích trước đó. Tuy nhiên, Tel Aviv không nêu chi tiết về hoạt động này.

Những vụ pháo kích giữa Israel với lực lượng vũ trang nghi do Iran hậu thuẫn ở Li Băng và Syria trở nên thường xuyên hơn sau khi xung đột với Hamas bùng nổ trở lại hôm 7/10. Điều này làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Giới chức Iran cảnh báo, nhiều mặt trận mới sẽ mở ra nếu Israel tiếp tục tấn công Gaza và Mỹ không ngừng hỗ trợ quân sự Tel Aviv. Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định Washington sẽ không điều quân đến Gaza. "Chúng tôi không có ý định, cũng như không có bất cứ kế hoạch nào đưa quân đến Israel hay Dải Gaza", bà Harris nhấn mạnh.

Xung đột Israel - Hamas đến nay đã khiến hơn 8.000 người ở Dải Gaza và hơn 1.400 người ở Israel thiệt mạng.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Binh sĩ Israel gần biên giới Dải Gaza.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, họ không thể sơ tán bệnh nhân trong bệnh viện khỏi vùng xung đột và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. “Các bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza liên tục yêu cầu cần sơ tán, nhưng điều này là không thể do đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Chúng tôi kêu gọi bảo vệ dân thường và nhân viên y tế, cũng như dỡ bỏ lệnh sơ tán và đảm bảo tiếp tục tiếp cận các nguồn cung cấp nhân đạo vào Gaza”, WHO cho biết trên mạng xã hội X.

Tổng chưởng lý Rob Bonta phát biểu trong cuộc họp báo ở San Francisco, vào ngày 24/10/2023. Ảnh: AP

Hàng chục tiểu bang của Mỹ đang kiện Meta, công ty mẹ của Instagram, về các tính năng “gây nghiện” và tác hại đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Đây là cuộc chiến mở đầu nhắm vào các công ty truyền thông lớn nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm vụ nổ súng tại Trung tâm Thương mại Siam Paragon ở Bangkok (Thái Lan) ngày 3/10/2023. (Ảnh: News Sky/TTXVN)

Lực lượng đặc nhiệm mới của Thái Lan sẽ bắt đầu hoạt động trên toàn quốc từ ngày 1/11 tới và là một phần trong chính sách cốt lõi do Bộ trưởng Nội vụ đưa ra nhằm đảm bảo luật pháp và trật tự.

Phiên bỏ phiếu kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Theo hãng tin AP, ngày 28-10, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục