Trên 60 quốc gia ủng hộ tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/11/2023 | 3:11:30 PM

Trên 60 quốc gia trên thế giới đã ủng hộ thỏa thuận do Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đề xuất, theo đó tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo và tốc độ chuyển đổi từ sử dụng than đá sang nhiên liệu sạch trong thập niên này.

Các tua-bin sản sinh điện gió hoạt động tại California, Mỹ.
Các tua-bin sản sinh điện gió hoạt động tại California, Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, các nguồn thạo tin cho biết EU, Mỹ và UAE đã huy động sự ủng hộ với cam kết nêu trên trước thềm Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra từ 30/11 - 12/12 tới tại Dubai và sẽ kêu gọi đưa cam kết này vào văn kiện kết quả cuộc họp của các lãnh đạo thế giới vào ngày 2/12. Một số nền kinh tế mới nổi như Nigeria, Nam Phi và các nước phát triển như Australia, Nhật Bản và Canada cùng các nước như Peru, Chile, Zambia và Barbados đều thể hiện ủng hộ cam kết này.

Theo bản thảo cam kết, các nước tham gia ký kết sẽ nỗ lực để đến năm 2023 tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng hằng năm của thế giới lên 4%/năm. Nội dung bản thảo có đoạn nêu rõ việc sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn cần đi đôi với việc giảm sử dụng năng lượng từ than đá. Một nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán để huy động Trung Quốc và Ấn Độ tham gia cam kết đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng hai nước phát thải hàng đầu này chưa nhất trí tham gia.

Các nhà khoa học cho rằng việc kết hợp các nỗ lực nhằm mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch phát thải khí CO2 trong lĩnh vực năng lượng đóng vai trò thiết yếu nếu thế giới muốn ngăn chặn biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến xấu đi.

Các quan chức nhận định việc bản cam kết tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo và dần từ bỏ than đá nhận được sự ủng hộ từ sớm sẽ tạo động lực và hình thành bầu không khí tích cực trước những cuộc thảo luận được dự báo diễn ra gay gắt trong khuôn khổ COP28 sắp tới.

(Theo Báo Tin tức))

Các tin khác
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tuyên bố giải tán quốc hội.

Ngày 10-11, theo ABC, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm 2 ngày sau khi Thủ tướng António Costa từ chức trong bối cảnh chính phủ của ông đang vướng vào bê bối tham nhũng.

Đoàn xe xếp hàng dài ở cửa khẩu Rava-Ruska giữa Ukraine và Ba Lan hôm 9/11.

Các tài xế xe tải Ba Lan biểu tình, chặn xe ở biên giới với Ukraine trong nhiều ngày, khiến hơn 20.000 phương tiện mắc kẹt cả hai bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu rõ, để chấm dứt xung đột, Nga trước tiên cần khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine.

Một nhân viên hội nghị đưa ra thùng phiếu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bầu các thẩm phán của Tòa án Công lý quốc tế. Ảnh chụp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ vào ngày 9-11

Thẩm phán Kirill Gevorgian của Nga đã không thành công trong việc tìm kiếm một nhiệm kỳ khác tại Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) của Liên Hiệp Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục