Hơn 800 đại biểu dự hội nghị thượng đỉnh G20 về châu Phi

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2023 | 8:58:49 AM

Ngày 20-11, các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và châu Phi đã tới Berlin (Đức) để dự hội nghị các nhà đầu tư nhằm hỗ trợ các nước châu Phi phát triển kinh tế.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) chào đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali tới dự hội nghị tại Berlin.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) chào đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali tới dự hội nghị tại Berlin.

Đây là một phần của sáng kiến Sát cánh cùng châu Phi (CwA) được Đức đưa ra từ năm 2017. Thông qua hội nghị, các nhà lãnh đạo Đức đang gửi đi một tín hiệu về việc mở rộng quan hệ kinh tế với lục địa Đen.

Theo nhận định của nước chủ nhà, châu Phi có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Đức đa dạng hóa tốt hơn chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, qua đó giảm tình trạng di cư bất hợp pháp và đạt được quá trình chuyển đổi xanh.

Hơn 800 đại biểu gồm Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 10 nguyên thủ quốc gia châu Phi, cùng hơn 30 bộ trưởng từ nhiều quốc gia tham dự hội nghị.

CwA là một sáng kiến "hai bên cùng thắng”: Các nhà đầu tư Đức có cơ hội khai phá một thị trường rộng lớn đầy tiềm năng, trong khi châu Phi kỳ vọng nhận được nguồn đầu tư khổng lồ thông qua việc cải cách kinh tế nhằm giải quyết bài toán phát triển và qua đó, giải quyết các vấn đề xã hội. CwA đặt mục tiêu tạo thêm đầu tư tư nhân ở các quốc gia châu Phi để thúc đẩy nền kinh tế của họ.

Sau 6 năm triển khai, CwA được coi như một hình thức hợp tác quan trọng giữa G20 và các đối tác châu Phi - đồng thời phản ánh vai trò quan trọng của châu Phi trong một thế giới ngày càng đa cực. CwA được Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Phi hỗ trợ. Điều này đã tạo ra một hình thức hợp tác đa phương vững chắc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Khói bốc lên từ điểm kiểm soát quân sự của Israel tại Al Manara sau khi trúng rocket của lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 19/10/2023.

Phát biểu với phóng viên ngày 19/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết phong trào Hezbollah ở Liban được Iran hậu thuẫn đã bắn 1.000 quả đạn vào Israel kể từ ngày 7/10. Ông cũng cảnh báo rằng Iran đang tăng cường các cuộc tấn công Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnhAPEC ở San Francisco, California, ngày 17/11/2023. (Ảnh: REUTERS)

Tuyên bố chung kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC nhấn mạnh về quyết tâm xây dựng một môi trường đầu tư và thương mại tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử và không đề cập tới tình hình đang diễn ra ở Ukraine hay dải Gaza.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại cuộc họp báo ở San Francisco ngày 18-11 (giờ Việt Nam).

Ngày 18-11, hãng thông tấn Kyodo đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định nước này sẽ tiếp tục thúc giục Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với hải sản Nhật Bản, liên quan việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra đại dương.

Binh lính Israel tham gia chiến dịch quân sự chống Hamas ở Dải Gaza.

Quân đội Israel tuyên bố sẽ điều binh lính tới bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Phong trào Hồi giáo Hamas, kể cả phần phía nam Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục