Lầu Năm Góc thành lập trung tâm sửa chữa quân sự tại 5 quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/9/2024 | 11:52:18 PM

Đây là nỗ lực để xây dựng mạng lưới bảo trì toàn cầu cho các nền tảng tác chiến quan trọng, giúp Mỹ và các đồng minh tăng cường khả năng răn đe, duy trì và sửa chữa các thiết bị quân sự gần khu vực hoạt động.

Kế hoạch xây dựng các trung tâm sửa chữa quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc không chỉ nhằm cải thiện hiệu suất bảo trì mà còn tạo ra một mạng lưới liên kết với các đồng minh và đối tác. Ảnh: AFP/TTXVN
Kế hoạch xây dựng các trung tâm sửa chữa quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc không chỉ nhằm cải thiện hiệu suất bảo trì mà còn tạo ra một mạng lưới liên kết với các đồng minh và đối tác. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Mỹ đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm thành lập các trung tâm sửa chữa quân sự tại năm quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore và Philippines. Đây là một phần trong chiến lược của Lầu Năm Góc nhằm xây dựng mạng lưới trung tâm sửa chữa toàn cầu cho các nền tảng tác chiến quan trọng, tận dụng năng lực công nghiệp sẵn có của các đồng minh và đối tác để bảo trì, sửa chữa và đại tu tàu, máy bay và phương tiện ngay gần khu vực hoạt động.

Kế hoạch thành lập các trung tâm sửa chữa quân sự, nằm trong Khung Hỗ trợ Khu vực (RSF) mới của Lầu Năm Góc, sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào việc đưa các thiết bị quân sự về lại Mỹ để bảo trì. Các chương trình thí điểm sẽ được triển khai trong năm nay tại năm quốc gia nói trên, với kế hoạch mở rộng sang các đối tác NATO ở khu vực thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu vào năm 2025 và các đối tác Mỹ Latinh vào năm 2026.

Trong số năm quốc gia này, bốn quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Philippines) là đồng minh theo hiệp ước với Mỹ. Singapore, dù không phải là đồng minh chính thức, vẫn có lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ các tàu chiến Mỹ.

Kế hoạch này được thúc đẩy bởi nhận thức rằng Mỹ không thể đơn độc cạnh tranh với sức mạnh công nghiệp của Trung Quốc, quốc gia hiện là nước đóng tàu lớn nhất thế giới với năng lực đóng tàu gấp khoảng 232 lần so với Mỹ. Điều này đã tạo động lực cho Lầu Năm Góc xây dựng một mạng lưới sửa chữa quân sự gần các khu vực hoạt động để giảm thiểu thời gian và chi phí đưa các thiết bị quay lại Mỹ.

Christopher Lowman, người đứng đầu dự án RSF và là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã nhấn mạnh sự thay đổi từ lập trường "phản ứng" truyền thống sang lập trường "chủ động" trong chiến lược hậu cần quân sự. Điều này nhằm mục đích đưa ra các giải pháp trước khi xảy ra các sự cố tiềm tàng, giúp tăng khả năng răn đe đối với các đối thủ.

Việc phân bổ các trung tâm sửa chữa tại nhiều địa điểm khác nhau sẽ không chỉ nâng cao khả năng bảo trì mà còn tạo ra những vấn đề phức tạp mới cho bất kỳ kế hoạch tác chiến nào của đối thủ. Theo ông Lowman, điều này sẽ cung cấp cho các chỉ huy chiến trường nhiều lựa chọn hơn trong việc sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng, từ đó tăng mức độ không chắc chắn trong chu kỳ lập kế hoạch của đối phương, nâng cao giá trị răn đe.

Các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực đang tích cực chuẩn bị cho cơ hội kinh doanh này. Tại Hàn Quốc, công ty đóng tàu Hanwha Ocean đã ký hợp đồng bảo dưỡng một tàu hỗ trợ hậu cần của hải quân Mỹ tại xưởng đóng tàu Geoje. Công ty này cũng đã ký thỏa thuận sửa chữa tàu chính với hải quân Mỹ và đã mua lại xưởng Philly Shipyard ở Pennsylvania với giá 100 triệu USD.

Tại Nhật Bản, Đại sứ Mỹ Rahm Emanuel đang thúc đẩy sử dụng các xưởng đóng tàu tư nhân để sửa chữa tàu chiến Mỹ được triển khai tại đây. Đại sứ Emanuel nhấn mạnh rằng việc sửa chữa và bảo dưỡng tàu chiến ngay tại chiến trường có thể mang lại hiệu quả răn đe tương đương với các cuộc huấn luyện quân sự.

(Theo Báo Tin Tức)

Các tin khác
Cây đổ chắn ngang đường phố khi siêu bão Yagi đổ bộ tỉnh Hải Nam (Trung Quốc).

Bão Yagi làm tê liệt tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 92 người bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Muhammad Al-Abbasi tại Lầu Năm Góc ở Washington, Mỹ.

Theo Reuters, Mỹ và Iraq đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút binh sĩ Mỹ và liên minh quốc tế ra khỏi quốc gia này.

Khung cảnh hoang tàn ở Pokrovsk.

Khi quân đội Nga tiến gần đến thành phố chiến lược Pokrovsk, các quan chức Ukraine đã bày tỏ lo ngại về khả năng mất đi một trung tâm hậu cần quan trọng tại tỉnh Donetsk, miền Đông nước này.

Ông Oleksandr Syrsky (phải), khi giữ chức Tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine, ngày 4/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine đã chia sẻ về chiến lược quân sự đằng sau cuộc xâm nhập Kursk ở Nga và những thách thức mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục