Hàn Quốc chính thức trở thành xã hội "siêu già"

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/12/2024 | 2:00:42 PM

Hàn Quốc hiện có đến 10,24 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 20% trong tổng số 51,22 triệu dân của cả nước.

Hình ảnh những người cao tuổi đang xếp hàng chờ bên ngoài một bếp ăn từ thiện ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 2-10
Hình ảnh những người cao tuổi đang xếp hàng chờ bên ngoài một bếp ăn từ thiện ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 2-10

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 24-12, Bộ Nội vụ Hàn Quốc thông báo đất nước này chính thức trở thành một xã hội "siêu già" theo phân loại của Liên Hiệp Quốc khi tỉ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên vượt 20%.

Điều này đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại xứ xở kim chi khi dân số già hóa nhanh chóng và tỉ lệ sinh thấp.

Theo thống kê của bộ này, hiện có đến 10,24 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 20% trong tổng số 51,22 triệu dân của cả nước. Trong đó, số lượng phụ nữ trong nhóm tuổi này chiếm phần đa với 5,69 triệu người, so với 4,54 triệu nam giới.

Trong nhiều năm qua, số lượng người cao tuổi tại Hàn Quốc đã liên tục tăng: từ 10% dân số vào năm 2008 (4,94 triệu người) lên 15% vào năm 2019, và đạt 19,05% vào đầu năm 2024.

Theo phân loại của Liên Hiệp Quốc, quốc gia có trên 7% dân số từ 65 tuổi trở lên được coi là "xã hội già hóa", trên 14% là "xã hội già" và trên 20% là "xã hội siêu già".

Tỉ lệ dân số cao tuổi có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực, trong đó tỉnh Nam Jeolla dẫn đầu với 27,18% và tỉ lệ thấp nhất được ghi nhận là 11,57% tại thành phố Sejong.

Tại thủ đô Seoul, nhóm tuổi này chiếm 19,41% tổng dân số.

Sự gia tăng dân số cao tuổi, kết hợp với tỉ lệ sinh thấp, đã đẩy Hàn Quốc vào tình trạng khủng hoảng nhân khẩu học. Điều này đặt ra thách thức lớn cho hệ thống an sinh xã hội, thị trường lao động và nền kinh tế.

Trước tình trạng đáng báo động này, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thành lập một bộ mới về chiến lược dân số nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học.

"Một bộ chuyên trách về dân số cần được thành lập để có các biện pháp đối phó cơ bản và hệ thống hóa một cách khẩn cấp", một quan chức của Bộ Nội vụ cho biết.

(Theo TTO)

Các tin khác
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan Czeslaw Siekierski.

Ngày 23/12, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan Siekierski cho biết, nước này sẽ hạn chế nhập khẩu nông sản từ Ukraine khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng EU trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2025.

Thi thể các nạn nhân tại một bệnh viện

Các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em, làm gia tăng căng thẳng xung đột.

Ông François Bayrou công bố nội các mới hướng đến sự cân bằng.

Tối 23/12 (giờ địa phương), tân Thủ tướng Pháp François Bayrou đã chính thức công bố thành phần nội các mới sau hơn 2 tuần kể từ khi được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm. Ông François Bayrou bày tỏ tự hào và tin tưởng vào một chính phủ được xây dựng hướng tới sự cân bằng với kinh nghiệm trong việc hòa giải và khôi phục niềm tin với tất cả người dân Pháp.

Ông Yoon Suk-yeol và các nhân vật bị điều tra liên quan đến lệnh thiết quân luật.

Cảnh sát Hàn Quốc phân tích hồ sơ cuộc gọi từ điện thoại cá nhân của Tổng thống Yoon Suk-yeol, như một phần cuộc điều tra về tuyên bố thiết quân luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục