Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu của Mexico và Canada từ ngày 1/2

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/2/2025 | 7:17:22 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua xác nhận sẽ áp thuế 25% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Canada và Mexico bắt đầu từ ngày 1/2.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cùng với Trung Quốc và Liên minh châu Âu, đây là 2 trong số những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo, động thái có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và dẫn tới những xáo trộn lớn trong thương mại toàn cầu.

Phát biểu với phóng viên tại phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng tôi sẽ công bố mức thuế áp đối với hàng hoá nhập khẩu từ Canada và Mexico vì một số lý do. Trước tiên là số lượng lớn người nhập cư đổ vào nước Mỹ.

Thứ  hai là ma tuý, fentanyl và mọi thứ khác đã vào đất nước. Lý do thứ ba là các khoản trợ cấp khổng lồ mà chúng ta dành cho Canada và Mexico dưới hình thức thâm hụt. Và tôi sẽ áp mức thuế 25% đối với Canada và Mexico. Bước đi là cần thiết bởi chúng ta có mức thâp  hụt rất lớn đối với những nước này. Mức thuế đó có thể tăng hoặc không theo thời gian.

Riêng đối với dầu mỏ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết vẫn đang cân nhắc vấn đề này và quyết định sẽ được đưa ra dựa trên việc liệu giá dầu do hai đối tác thương mại áp dụng có công bằng hay không.

Triển vọng áp thuế đối với dầu mỏ của Canada và Mexico có thể làm suy yếu cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc hạ thấp lạm phát chung bằng cách giảm chi phí năng lượng. Chi phí liên quan đến thuế quan có thể được chuyển cho người tiêu dùng dưới hình thức giá xăng cao hơn. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump đã cam kết giảm một nửa chi phí năng lượng trong vòng 1 năm và coi đây là một trong những mục tiêu hàng đầu trong nhiệm kỳ Tổng thống.

Phó chủ tịch điều hành và là giám đốc chính sách công tại Phòng Thương mại Canada Matthew Holmes cảnh báo, các biện pháp thuế quan của ông Donald Trump sẽ gây ảnh hưởng trước tiên tới người dân Mỹ khi khiến chi phí sinh hoạt tăng vọt.

Canada sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để Tổng thống Donald Trump và người dân Mỹ thấy rằng điều này không làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn, mà thậm chí còn đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, trong phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ viễn cảnh này khi nhấn mạnh, nước Mỹ có đủ dầu và gỗ xẻ để bù đắp những lỗ hổng từ Canada và Mexico.

Cùng với hai nước kể trên, Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo áp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, Liên minh châu Âu và thậm chí là 100% đối với các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ làm phương tiện trao đổi toàn cầu.

Cảnh báo tương tự đã được ông Donald Trump đưa ra trước đó vào tháng 11/2024 đối với nhóm BRICS, bao gồm Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và United Arab Emirates.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và nhiều nước khác có nghĩa là các quốc gia cần phải phát triển một loại tiền tệ thay thế cho đồng USD. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thương mại giữa, đồng thời cho biết đang tìm kiếm giải pháp "cùng có lợi" cho căng thẳng thương mại và muốn mở rộng nhập khẩu.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ nếu bị áp thuế. Ảnh minh hoạ Reuters.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva mới đây tuyên bố rằng sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế với nước này.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AP)

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trung hữu (CDU) của bà vì đã lợi dụng sự ủng hộ của đảng cực hữu alternative for Germany (AfD) để thúc đẩy chính sách cứng rắn về di cư.

Biểu diễn múa lân được tổ chức tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ.

Tết Âm lịch không chỉ được tổ chức ở các nước Đông Á, mà người dân nhiều nơi khác trên thế giới cũng đón mừng dịp lễ này với những hoạt động văn hóa đa dạng.

Người tị nạn Palestine nhận hàng cứu trợ từ UNRWA ở thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 28/1/2024.

Ngày 28/1 (giờ New York), Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc (LHQ) Danny Danon cho biết, nước này sẽ chấm dứt mọi liên hệ với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và bất kỳ tổ chức nào đại diện cho UNRWA, sau nhiều lần cáo buộc tổ chức này làm suy yếu an ninh của Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục