Al-Qaeda có thể tấn công quy mô lớn?

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/3/2008 | 12:00:00 AM

Trong cuộn băng ghi âm được công bố hôm 24-3, người tự nhận là nhân vật số 2 của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri đã kêu gọi các phần tử Hồi giáo quá khích tấn công vào các mục tiêu của Israel và Mỹ nhằm trả đũa những cuộc tấn công mới đây của Israel vào Dải Gaza.

Ảnh của Ayman Al-Zawahiri do IntelCenter công bố hồi cuối tháng 2.
Ảnh của Ayman Al-Zawahiri do IntelCenter công bố hồi cuối tháng 2.

Lời kêu gọi kéo dài 4 phút 44 giây nói trên được phát trên trang mạng truyền thông lâu nay của Al-Qaeda là Al-Sahab. Tuy chưa được kiểm chứng nhưng giọng nói này giống với giọng nói lâu nay được cho là của Al-Zawahiri. Lần này Zawahiri kêu gọi người Hồi giáo hãy ủng hộ dân Palestine bằng đấu tranh vũ trang chứ không cần biểu tình phản đối. Ông ta nói: “Đánh vào quyền lợi của người Do Thái, người Mỹ và tất cả những ai tham gia tấn công vào người Hồi giáo. Hãy dò xét mục tiêu, gom góp tiền bạc, chuẩn bị phương tiện, lên kế hoạch chính xác rồi sau đó mới tấn công”. Ông ta cáo buộc Ai Cập, Ả Rập Saudi và Jordan cùng với Israel và Mỹ thành lập liên minh ma quỷ nhằm phong tỏa Dải Gaza do Hamas chiếm giữ.

Cuộn băng nói trên xuất hiện không lâu sau khi một giọng nói được cho là của Osama Bin Laden hai lần kêu gọi tấn công hồi tuần trước. Lúc đó, Bin Laden thúc giục người Hồi giáo chiến đấu chống quân Mỹ tại Iraq và đe dọa tấn công các nước châu Âu nhân việc tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed được tái bản. Ông Ben Venzke, giám đốc một tổ chức theo dõi các thông điệp của Al-Qaeda mang tên IntelCenter, nói rằng tính khẩn cấp trong ngôn từ và tình cảm được Al-Zawahiri sử dụng trực tiếp trong lời kêu gọi này cộng với các băng ghi âm của Bin Laden hồi tuần trước “là mối lo ngại rằng Al-Qaeda có thể đang tiến gần đến cuộc tấn công quy mô lớn vào quyền lợi của EU, Mỹ và Israel”.

(Theo NLĐ)

Các tin khác
Người dân tỉnh Koh Kong (Campuchia) tại lễ té nước Songkran mừng năm mới truyền thống.

Đất nước và nhân dân Campuchia vừa vui đón mùa Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào Năm mới) 2024 trong không khí an vui, gắn với các nghi thức truyền thống và những sự kiện Songkran đón năm mới sôi động tại khắp các địa phương ở quốc gia Đông Nam Á này.

Đường phố Dubai ngập trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel có một phần không nhỏ lỗi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trẻ em lội qua đường phố ngập nước do mưa lớn ở Peshawar, Pakistan, ngày 15-4. Ảnh: Muhammad Sajjad

Theo Al Jazeera, ngày 16-4, quan chức Pakistan cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các cơn bão đổ bộ vào nước này, đồng thời kêu gọi các dịch vụ khẩn cấp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục