Medvedev: NATO mở rộng đe dọa châu Âu

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/3/2008 | 12:00:00 AM

Tổng thống tương lai của xứ sở bạch dương Dmitry Medvedev tuyên bố Nga không tán thành việc Ukraina và Gruzia tham gia vào khối quân sự Bắc Đại tây dương (NATO).

Tổng thống tương lai của Nga, Dmitry Medvedev.
Tổng thống tương lai của Nga, Dmitry Medvedev.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên Financial Times hôm qua, Medvedev cho biết việc hai quốc gia Ukraina và Gruzia gia nhập NATO có thể ảnh hưởng đến an ninh của châu Âu. Medvedev phát biểu rằng sẽ không một quốc gia nào thấy vui vẻ khi một khối quân sự tiến đến gần biên giới của mình.

Medvedev sẽ lên nắm ghế tổng thống Nga, sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng. Ông cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của Putin - người có khả năng sẽ trở thành thủ tướng sau khi Medvedev nhậm chức.

Trước đó, trong cuộc gặp với người đồng nhiệm Ukraina Viktor Yushchenko tại Matxcơva hồi tháng hai, Putin tỏ thái độ bất bình về việc liên minh quân sự tiếp tục mở rộng về phía Nga và cảnh báo có thể hướng tên lửa hạt nhân về phía Ukraina nếu quốc gia thân phương Tây này gia nhập NATO.

Dự kiến vấn đề Gruzia và Ukraina sẽ được thảo luận trong hội nghị cấp cao của NATO tại Bucharest từ ngày 2 đến ngày 4/4.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục