Philippines: Thêm nhiều biện pháp bình ổn giá gạo

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/4/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 4-4, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp với các quan chức và chuyên gia nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng gạo ở nước này.

Tổng thống Arroyo đang mong muốn đảm bảo nguồn cung cấp lương thực cho người dân giữa lúc giá gạo tăng theo chiều thẳng đứng. Philippines là nhà nhập khẩu gạo chính của thế giới và là một trong các nước có giá gạo cao nhất thế giới.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Arthur Yap, trong năm nay, nhu cầu gạo của nước này có thể lên 2,7 triệu tấn nhưng hiện giờ mới chỉ đảm bảo có 1,5 triệu tấn. Quân đội Philippines đã được huy động để phân phát gạo cho những người nghèo tại thủ đô Manila.

Tổng thống Gloria Arroyo dự định sẽ công bố khoản cho vay 15 tỷ peso dành cho các nông dân nghèo. Hiện Cơ quan Thực phẩm quốc gia đang bán gạo cho người nghèo với giá 18,5 peso (0,44 USD)/kg. 

Cùng ngày, đại diện Chương trình Lương thực thế giới của LHQ (WFP) tại Philippines cho biết chính phủ nước này đang đi đúng hướng trong việc ngăn chặn khả năng xảy ra khủng hoảng do giá gạo tăng cao. Theo WFP, Chính phủ Philippines đã đảm bảo 85% gạo cho dân trong năm nay, chỉ cần cố gắng thêm 15% bằng cách tăng cường lượng gạo nhập khẩu.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục