Nhật Bản: 21 trường hợp tử vong sau tiêm phòng cúm A/H1N1

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/11/2009 | 12:00:00 AM

Tần số những trường hợp bị tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm vacxin ngừa cúm A/H1N1 ở Nhật Bản đã tăng cao hơn hẳn so với ở những người tiêm vacxin chống cúm theo mùa – Bộ Y tế Nhật Bản thừa nhận.

Bộ Y tế Nhật Bản đã ghi nhận 68 trường hợp bị tác dụng phụ nghiêm trọng và đến nay đã có 21 trường hợp tử vong sau tiêm phòng virut này.

Nhưng mặc dù những trường hợp này tử vong sau khi tiêm phòng cúm A/H1N1, Bộ Y tế Nhật Bản cho rằng vacxin này chưa hẳn đã là nguyên nhân gây tử vong. Các chuyên gia phát hiện là trong hầu hết các trường hợp, nhiều khả năng những trường hợp bị tử vong là do tình trạng bệnh tật sẵn có của họ diễn biến xấu đi.

Số liệu của Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản ngày 20/11 cho thấy vào khoảng từ đầu tháng 7 đến trung tuần tháng 11 này, có hơn 9 triệu người ở nước này bị nhiễm cúm, trong đó hầu hết là bị nhiễm virut cúm A/H1N1. Trong số này, đã có 65 ca tử vong.

Các giới chức y tế cuối tuần qua nói rằng virut A/H1N1 biến thể dường như gây nhiễm sâu hơn trong hệ thống hô hấp và do đó khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xét nghiệm các mẫu virút A/H1N1 biến thể, được phát hiện nơi 2 bệnh nhân người Na Uy đã chết vì loại cúm này.

Viện Y tế Công của Na Uy đã phân tích các mẫu phẩm lấy từ khoảng 70 bệnh nhân bị nhiễm virút A/H1N1, nhưng hiện chưa có trường hợp biến thể mới nào khác được phát hiện.

Những vụ biến thể tương tự đã xảy ra tại Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Ukraina và Mỹ.

Theo WHO, hiện số tử vong do cúm A/H1N1 trên toàn cầu ít nhất là 6.770 ca.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Iran sẽ khởi động một cuộc tập trận phòng không quy mô lớn vào ngày mai (22/11) nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các cơ sở hạt nhân của nước này trước bất kỳ cuộc tấn công nào, Tướng Ahmad Mighani - một chỉ huy cấp cao của quân đội Iran cho biết.

Tân chủ tịch thường trực EU Herman Van Rompuy (trái) và đại diện ngoại giao cao cấp của EU Baroness Catherine Ashton.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã chọn Thủ tướng Bỉ Herman van Rompuy làm chủ tịch thường trực đầu tiên của Hội đồng châu Âu, theo kết quả vừa được công bố sáng nay 20-11 (giờ VN).

Cúi chào, bắt tay là nghi thức xã giao thể hiện sự tôn trọng dành cho người đối diện. Mỗi chính trị gia lại có một cách thức thực hiện nghi lễ này khác nhau. Sau đây là một số màn chào hỏi thú vị của các nhà lãnh đạo thế giới.

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo

Hôm qua 19-11, tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã chính thức từ chức chủ tịch liên minh cầm quyền Lakas-Kampi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục