Các nước ASEAN+3 sẵn sàng dự trữ 720.000 tấn gạo

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/4/2011 | 7:34:19 AM

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono ngày 11/4 cho biết các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3) sẽ cung cấp lượng gạo dự trữ 720.000 tấn trong năm nay nhằm đối phó với tác động của giá lương thực tăng cao.

Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 nói trên sẽ được triển khai vào tháng 10 tới, khi các nước ký thỏa thuận này trong cuộc họp bộ trưởng nông-lâm nghiệp ASEAN lần thứ 32 tại Campuchia.

Hiện nay, Nhật Bản là nước đóng góp nhiều nhất cho quỹ trên với 220.000 tấn, tiếp theo là Trung Quốc và Hàn Quốc, mỗi nước 200.000 tấn.

Ngoài ra, Bộ trưởng Điều phối Inđdonesia Hatta Rajasa cho biết Jakarta có kế hoạch nâng lượng dự trữ gạo của nước này lên hơn 2 triệu tấn.

Trong một diễn biến khác, ngoại trưởng các nước ASEAN cùng ngày đã nhất trí sẽ bổ sung các vấn đề chính trị và an ninh khu vực cho chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao Đông Á sắp tới, hội nghị sẽ đánh dấu lần đầu tiên Mỹ và Nga cùng tham gia.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các bác tài xe ôm tránh nắng nóng tại Bangkok hôm 25.4

Bộ Y tế Thái Lan cho hay 61 người đã tử vong vì sốc nhiệt kể từ đầu năm, cao hơn tổng số nạn nhân của cả năm 2023.

Ngày 9-5, chiếc Boeing 737 của Corendon Airlines đã bị nổ lốp đằng trước khi hạ cánh xuống một sân bay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. 190 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn.

Thủ tướng Mishutin trong phiên họp tại Hạ viện Nga hồi tháng 4.

Tổng thống Putin đề cử ông Mikhail Mishustin tiếp tục giữ chức thủ tướng Nga, vài ngày sau khi nội các Nga từ chức theo quy trình.

Người đứng đầu các cơ quan hải quan của Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan và Phần Lan đã gặp nhau tại một hội nghị ở thủ đô Vilnius và ký thỏa thuận thống nhất về các biện pháp thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga và Belarus.

Ngày 9/5, người đứng đầu các cơ quan hải quan của Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan và Phần Lan đã gặp nhau tại một hội nghị ở thủ đô Vilnius và ký thỏa thuận thống nhất về các biện pháp thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga và Belarus.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục