LHQ không đồng thuận về vấn đề Palestine

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/12/2011 | 2:07:41 PM

Báo cáo dự thảo của Hội đồng Bảo an LHQ bị lọt ra ngoài được truyền thông của Mỹ đăng tải cho biết Hội đồng Bảo an LHQ đã không đạt được một quyết định về việc có nên công nhận Palestine và một nhà nước độc lập hay không.

Hội đồng Bảo an LHQ vẫn chia rẽ về vấn đề Palestine.
Hội đồng Bảo an LHQ vẫn chia rẽ về vấn đề Palestine.

Theo quy định, Palestine cần ít nhất 9/15 phiếu của các nước trong Hội đồng Bảo an để được chấp nhận là thành viên chính thức của LHQ. Tuy nhiên, Mỹ, một trong 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã khẳng định dùng quyền phủ quyết nếu vấn đề này được đưa ra bỏ phiếu.

Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đệ trình đơn lên LHQ đề nghị công nhận Palestine là nhà nước độc lập, nhưng gặp phải sự phản đối của Mỹ và Israel.

Căng thẳng giữa Palestine và Israel đã bị đẩy lên cao sau khi UNESCO bỏ phiếu công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của tổ chức này. Ngay lập tức, Mỹ và Israel đã tuyên bố dừng các khoản đóng góp kinh phí cho UNESCO để phản ứng lại việc làm đó.

Chính quyền, Israel cũng tuyên bố đẩy mạnh dự án xây dựng khu định cư ở phía đông Jelusalem và Bờ Tây của dải Gaza, đồng thời ngừng chuyển trả khoản tiền thuế mà họ thu hộ Palestine.

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel bị đổ vỡ sau khi lệnh tạm ngưng xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây hết hạn. Palestine phản đối dự án xây dựng này của Israel vì cho rằng nó nằm trên phần đất của nhà nước Palestine trong tương lai.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Lào đồng ý hoãn xây đập thủy điện Xayaburi trên sông Mekong, để cùng với Campuchia, Việt Nam, Thái Lan tiếp cận chính phủ Nhật Bản “và các đối tác phát triển quốc tế khác nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ việc nghiên cứu thêm về đánh giá tác động môi trường”.

Những người biểu tình ở Matxcơva

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 8-12 đã cáo buộc Mỹ kích động các cuộc biểu tình sau bầu cử ở nước này.

Ngày 7-12, cảnh sát Ý đã bắt giữ Michele Zagaria - một trong những trùm mafia sừng sỏ nhất của nước này, sau khi khoan xuyên qua bức tường bêtông dày tới 5m để dẫn đến một boongke dưới lòng đất nơi y trú ẩn nhiều năm qua.

Truyền thông Indonesia dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Indonesia, Scot Marciel cho biết Mỹ sẽ giúp Indonesia tăng cường sức mạnh không quân với việc sẽ cung cấp 24 máy bay chiến đấu phản lực F-16 cho Indonesia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục