Quốc vương Maylaysia lên ngôi ở tuổi 84
- Cập nhật: Thứ tư, 14/12/2011 | 8:04:05 AM
Quốc vương mới của Maylaysia ngày 13/12 đã đăng cơ ở tuổi 84 và trở thành quốc vương nhiều tuổi nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.
![]() |
|
Lễ đăng quang của ông Sultan Abdul Halim Mu’adam Shah tại thủ đô Kuala Lumpur được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Hàng nghìn người đã tham gia sự kiện này tại cung điện Maylaysia.
Trong trang phục truyền thống màu đen lẫn vàng ông Sultan Abdul Halim lên ngôi sau khi duyệt đội danh dự và sau 21 phát đại bác chào mừng của quốc hội.
Phát biểu trong lễ đăng quang của mình, ông Sultan nói: “Quốc vương là cái ô còn người dân là cái cán cầm. Vai trò lớn nhất của nhà vua là đảm bảo sự hòa thuận giữa người dân và nhà nước”.
Malaysia giành độc lập từ Anh vào năm 1957, từ đó đến nay các tiểu vương tại 9 bang luân phiên nhau nắm giữ ngai vàng với nhiệm kỳ 5 năm.
Vai trò của quốc vương tại đất nước này chủ yếu chỉ mang tính nghi thức, quyền lực nằm trong tay quốc hội và thủ tướng. Tuy nhiên quốc vương Maylaysia luôn nhận được sự tôn kính của người dân mà đa số theo đạo Hồi giáo.
Vai trò của quốc vương là bổ nhiệm các bộ trưởng nội các và các thẩm phán cấp cao theo đề xuất của thủ tướng. Ông cũng có quyền bổ nhiệm các giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu. Ông còn được xem là một trong những nhân vật cao cấp trong lực lượng quân đội.
Quốc vương Sultan Abdul Halim là một người rất đam mê chơi golf và nhiều môn thể thao khác. Ông từng là tiểu vương của bang Kedah, phía bắc Maylaysia – một trong những vựa lúa của cả nước.
Ngoài việc trở thành quốc vương thứ 14 của Maylaysia, Sultan Abdul Halim còn là quốc vương nhiều tuổi nhất và còn là người đầu tiên lên ngôi 2 lần. Ông đã từng nắm giữ ngai vàng từ năm 1970 – 1975. Ông là người kế vị quốc vương Sultan Mizan Zainal Abidin, 49 tuổi, quốc vương trẻ tuổi nhất của Maylaysia.
(Theo TPO)
Các tin khác
Ít nhất 4 người chết và 75 người khác bị thương trong vụ nổ súng ngày 13-12 ở quảng trường Saint - Lambert, trung tâm thành phố Liege, phía Đông nước Bỉ.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố tiếp tục thắp sáng ba tháp đèn mô phỏng hình dáng cây thông Noel tại biên giới với CHDCND Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng đe dọa về một “hậu quả khôn lường” sắp xảy đến.
Tehran sẽ không chỉ khám phá bí mật trong chiếc máy bay không người lái Mỹ, mà còn tiến tới sản xuất hàng loạt loại phi cơ này.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã hạ lệnh cho chính phủ điều tra về những lời tố cáo gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện tuần trước, sau khi có hàng chục nghìn người Nga biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổ chức hôm 4/12.