Tổng thống Slovakia kêu gọi thành lập chính phủ mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/3/2012 | 2:14:29 PM

Ngày 15/3, Tổng thống Slovakia Ivan Gasparovic chính thức yêu cầu cựu Thủ tướng Robert Fico đứng ra thành lập chính phủ mới sau khi đảng Dân chủ Xã hội Smer của ông Fico giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn cuối tuần trước.

Đồng thời, Tổng thống Gasparovic cũng kêu gọi chính phủ mới phối hợp tích cực với các đảng đối lập vì lợi ích của toàn dân Slovakia.

Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 10/3, đảng Smer đã giành thắng lợi với 44,41% số phiếu bầu, tương đương 83 ghế trong Quốc hội 150 ghế. Tuy không giành được đa số phiếu tuyệt đối, song số phiếu mà đảng này giành được vượt xa đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (8,82%, tương đương 16 ghế).

Sau khi Uỷ ban bầu cử Trung ương Slovakia công bố kết quả bầu cử chính thức, ông Fico đã tiến hành một loạt cuộc tham vấn với chủ tịch các chính đảng có chân trong Quốc hội khóa mới về việc thành lập chính phủ, trong đó có bốn đảng thuộc liên minh cầm quyền sắp mãn nhiệm hiện nay.

Dự kiến, ông Fico sẽ đệ trình danh sách nội các mới lên Tổng thống Gasparovic trong vòng hai tuần tới. Quốc hội mới của Slovakia nhóm họp phiên đầu tiên vào ngày 4/4.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Ngày 15/3, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã phải ra điều trần trước Quốc hội do liên quan tới hàng loạt cáo buộc bao gồm việc điều hành nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của đất nước.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản vừa đưa tin, một đợt sóng thần nhẹ đã ập vào khu vực bờ biển phía đông-bắc sau khi xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter- một năm sau thảm họa kép xảy ra ngày 11-3-2011.

Máy bay trực thăng tới tận hiện trường để chở nạn nhân.

Cảnh sát Thụy Sĩ hôm 14-3 cho biết, một vụ tai nạn xe buýt xảy ra bên trong hầm đường bộ Sierre, Thụy Sĩ, làm chết ít nhất 28 người, trong đó có 22 trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi, làm bị thương 24 trẻ em.

Các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) ngày 14/3 đã chính thức thông qua gói cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp và cho phép giải ngân khoản tài chính trị giá 39,4 tỷ euro (51,44 tỷ USD) được ký hồi tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục