Nhật sắp thành lập Ủy ban bí mật trong quốc hội
- Cập nhật: Thứ sáu, 16/3/2012 | 2:22:56 PM
“Nhóm công tác tình báo, ủy ban an ninh quốc gia” của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) ngày 15/3 đã soạn thảo báo cáo giữa kỳ yêu cầu thành lập Ủy ban an ninh quốc gia (NSC), cơ quan phụ trách chính sách ngoại giao và an ninh của chính phủ.
|
Báo cáo này cũng nói đến việc thành lập “Ủy ban bí mật” tại quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra các thông tin bí mật về ngoại giao và an ninh, giám sát hoạt động thu thập thông tin của chính phủ trên cơ sở đặt ra nghĩa vụ giữ bí mật đối với các nghị sĩ.
Nhóm công tác trên sẽ trình báo cáo giữa kỳ lên chính phủ Nhật Bản sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban nghiên cứu chính sách DPJ và dự định hoàn tất báo cáo cuối cùng trước khi kết thúc kỳ họp quốc hội hiện nay vào tháng 6.
Theo báo cáo giữa kỳ, Thủ tướng, Ngoại trưởng, Bộ trưởng quốc phòng và Bộ trưởng phụ trách chiến lược quốc gia sẽ là các thành viên chính của NSC, ngoài ra sẽ bổ sung thêm các thành viên nội các cần thiết khác. Trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, NSC sẽ thảo luận các vấn đề được Thủ tướng yêu cầu và chiến lược trung, trường kỳ. NSC cũng được chia sẻ thông tin do các cơ quan chính phủ thu thập.
Mặt khác, về Ủy ban bí mật của quốc hội, báo cáo giữa kỳ cũng đưa ra ý tưởng cần phải đặt ra các qui định xử phạt trong trường hợp các nghị sĩ làm rò rỉ thông tin mật.
Trong dự luật về bí mật an ninh dự kiến đệ trình ra quốc hội kỳ này, Chính phủ Nhật Bản chỉ định thông tin bí mật liên quan đến lĩnh vực ngoại giao và an ninh là những “bí mật đặc biệt”, đồng thời đang thảo luận qui định xử phạt đối với các công chức làm lộ bí mật. Ủy ban bí mật của quốc hội cũng đang dự tính thảo luận về định nghĩa xác định thế nào là bí mật đặc biệt.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Ngày 16-3, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ sử dụng một tên lửa đẩy để phóng vệ tinh vào tháng 4 này, theo hãng tin nhà nước KCNA, một động thái có thể gây phức tạp thêm tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Chỉ sau hai ngày nhất trí ngừng bắn toàn diện, Israel và các phe phái Palestine ở Dải Gaza lại tiếp tục không kích và nã rocket.
Theo hãng AFP và Reuters, ngày 15/3, một máy bay Iran chở 40 tấn "hàng cứu trợ y tế" đã tới Syria. Đây là chuyến đầu tiên trong bốn chuyến hàng cứu trợ mà Tehran dành cho đồng minh trong khu vực của mình.
Với cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực châu Âu gây tác động sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, tình hình nợ nần của các quốc gia đang là một chủ đề được giới đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm.