Ấn Độ-Campuchia tranh cãi vì bản sao đền Angkor Wat
- Cập nhật: Thứ ba, 20/3/2012 | 2:10:36 PM
Tranh cãi ngoại giao hiện đang bùng nổ khi bản sao của ngôi đền Angkor Wat, biểu tượng quốc gia và là điểm hấp dẫn du lịch nổi tiếng của Campuchia, chuẩn bị được xây dựng ở Ấn Độ.
![]() |
|
Chính phủ Campuchia cho rằng việc xây dựng bản sao thậm chí còn cao hơn của ngôi đền Angkor Wat trong dự án tạo ngôi đền Hindu lớn nhất thế giới trên sông Hằng là “hành động xúc phạm”, ảnh hưởng tới mối quan hệ trong tương lai giữa Campuchia và Ấn Độ.
“Chỉ có một ngôi đền Angkor Wat duy nhất trên thế giới…đó là ngôi đền Angkor Wat của Campuchia, được công nhận là một trong những di sản thế giới vào năm 1992”, Him Chhem, Bộ trưởng Văn hóa và nghệ thuật Campuchia cho biết với các phóng viên ở thủ đô Phnom Penh.
Mahavir Mandir, một tổ chức tôn giáo ở Ấn Độ, đã tổ chức buổi lễ thanh lọc khu đất mà ngôi đền của nhóm này sẽ được xây dựng tại tỉnh
Damian Evans, giám đốc dự án khảo cổ tại Angkor Wat của trường đại học
Tiến sỹ Evans cho biết xây dựng bản sao cho thấy “nhóm tôn giáo ở Ấn Độ đã thiếu nghiêm trọng sự nhạy cảm văn hóa, không biết được ngôi đền Angkor Wat đóng vai trò trung tâm như thế nào đối với thực thể quốc gia Khmer”.
“Điều đó cũng phản ánh thất bại của sức sáng tạo”, ông cho hay. “Họ thực sự là không nghĩ được cái gì sáng tạo hơn để dùng 20 triệu USD của họ ngoài xây bản sao bê tông của tòa nhà người ta đã xây dựng từ 800 năm trước?”
Angkor Wat được vua Suryavarman II xây dựng là ngôi đền quốc gia và thành phố thủ đô vào thế kỷ thứ 12. Mới đầu, khu đền nằm trải rộng trên 82 hecta, được thờ thần Hindu Vishnu trước khi được dùng là đền thờ Phật khi vương quốc Campuchia chuyển sang đạo Phật.
Ngôi đền chính xây dựng bằng sa thạch được thể hiện trên cờ Campuchia và là niềm tự hào lớn của quốc gia này.
Trong khi đó, theo dự kiến bản sao của ngôi đền sẽ nằm 68m trên mực nước sông Hằng gần thủ phủ Patna của bang Bihar và sẽ được gọi là Virat Angkor Wat Ram Mandir. Các nhà khảo cổ thuộc Viện khảo sát khảo cổ Ấn Độ đã thực hiện công tác trùng tu ở ngôi đền Angkor Wat từ năm 1986-1992.
Kishore Kunal, thư ký của Mahavir Mandir, cho biết Angkor Wat là “công trình tuyệt vời nhất từng được con người tạo nên và tôi chỉ muốn tạo ra ngôi đền Hindu lớn nhất thế giới”.
“Tôi không cạnh tranh với văn hóa Campuchia mà chỉ là cạnh tranh với cấu trúc tôn giáo Hindu”, ông Kunal, một cảnh sát về hưu cho biết.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
![Chỉ còn khoảng một tháng nữa, cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra và hiện nay, ưu thế đang nghiêng về các ứng viên cánh tả.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2012/81545_20-3 phap.jpg)
Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, ông Jean-Louis Debre, cho biết Tòa này ngày 19/3 đã phê chuẩn danh sách 10 ứng cử viên chạy đua cho vị trí tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử hai vòng vào ngày 22/4 và 6/5 tới.
![Khói lửa bốc lên từ các vụ nổ ở Damascus.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2012/81544_20-3 sirya.jpg)
Ngày 19-2, hãng tin al Arabiya đưa tin chiến sự nổ ra ác liệt tại thủ đô Damascus của Syria, giữa một bên là lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do và các lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Bashar al Assad.
![Một trong 2 bệnh viện có bệnh nhân bị đầu độc.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2012/81531_19-3 urrugauy.jpg)
2 y tá ngày 18/3 đã bị bắt vì tội đầu độc 200 bệnh nhân tại Uruguay. Hậu quả là đã có 50 người tử vong. Nguyên nhân của hành động này được tiết lộ là vì "nhân đạo"...
![](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2012/81528_19-3 duc.jpg)
Các nhà lập pháp Đức đã chọn một nhà cựu hoạt động ủng hộ dân chủ người Đông Đức là tổng thống mới của nước này.