Italia tịch thu các tài sản trị giá 1,5 tỷ USD của gia đình Gadhafi
- Cập nhật: Thứ năm, 29/3/2012 | 8:15:21 AM
Italia ngày 28/3 đã tịch thu các tài sản trị giá 1,5 tỷ USD do gia đình cựu lãnh đạo Libya Gadhafi kiểm soát, bao gồm cổ phần trong các công ty hàng đầu, một khu đất và một chiếc xe máy đắt tiền Harley Davidson.
Nhà cựu lãnh đạo Libya Gadhafi.
|
Việc tịch thu do cảnh sát thuế Italia thực hiện diễn ra sau một yêu cầu của Toà án hình sự quốc tế tại Lahay (Hà Lan), vốn đang tìm cách dẫn độ con trai Seif al-Islam của ông Gadhafi từ Libya để đối mặt với các cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người.
Cảnh sát “đã tịch thu các tài sản cố địch và di động, cổ phần công ty, các tài khoản ngân hàng liên quan tới gia đình ông Gadhafi và những người thân cận”, một tuyên bố của cảnh sát cho biết.
Trong số các tài sản bị thu giữ bởi các quỹ lợi ích quốc gia Libya cho cổ phần trong ngân hàng lớn nhất của Libya UniCredit trị giá 814 triệu USD và cổ phần trong tập đoàn đầu ENI, nhà sản xuất năng lượng nước ngoài hàng đầu tại Libya.
Các tài sản còn bao gồm cổ phần trong tập đoàn quốc phòng và vũ trụ Finmeccanica (Italia), cổ phần trong hãng chế tạo ô tô Fiat, cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Juventus.
Ngoài ra, các tài tịch bị thu giữ cũng bao gồm 150 héc-ta rừng ở Pantelleria, một hòn đảo tuyệt đẹp của Italia nằm giữa quần đảo Sicily và bờ biển Tunisian, nơi ông Gadhafi bị đồn là từng lên kế hoạch xây dựng một ngôi làng nghỉ dưỡng.
Đại tá Gadhafi, người đã lãnh đạo Libya trong suốt 4 thập niên, đã bị lật đổ hồi năm ngoái sau cuộc nội chiến kéo dài nhiều tháng. Ông này chết sau khi bị quân nổi dậy bắt sống.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Ngày 28-3, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết các cuộc đàm phán bị đình trệ lâu nay giữa Tehran với nhóm P5+1 (năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ được tái khởi động vào ngày 13-4 tới, song địa điểm chưa được ấn định.
Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng nhân quyền LHQ ra lệnh mở cuộc điều tra đầu tiên về việc hoạt động định cư Do Thái ở Israel có thể đang xâm phạm tới quyền lợi của người Palestine.
Nhật Bản sẽ kéo dài thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt chống CHDCND Triều Tiên vốn sẽ hết hạn vào ngày 13/4.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra khi hai chiếc xe buýt cỡ lớn đâm trực diện vào nhau ở khu vực ngoại thành thành phố Bouaké.