LHQ lên án vụ đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng Somalia

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/4/2012 | 2:09:34 PM

Ngày 4/4, phái viên hàng đầu của Liên Hợp Quốc về Somalia, ông Augustine Mahiga đã cực lực lên án vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày trong một buổi lễ tại Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Mogadishu, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Một nạn nhân của vụ đánh bom đang được đưa đi cấp cứu
Một nạn nhân của vụ đánh bom đang được đưa đi cấp cứu

Buổi lễ có sự tham gia của Thủ tướng Somalia Abdiweli Mohamed Ali cùng nhiều quan chức và khoảng 200 khách mời. Lực lượng nổi dậy Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đẫm máu này.

Trong một tuyên bố, ông Mahiga đã nhắc lại lời kêu gọi Nhóm Al-Saabaad chấm dứt tất cả các hành động bạo lực, vốn gây ra đau khổ cho dân thường Somalia và hoàn toàn không đếm xỉa đến giá trị mạng sống của con người.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Liên hợp quốc Martin Nesirky cho biết thêm: “Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Somalia, Augustine Mahiga đã bày tỏ sự oán hận của ông trước vụ tấn công liều chết nhằm vào Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Mogadishu. Ông nói rằng sự kiện bi thảm này không nên làm chệch hướng sự tiến bộ đang đạt được tại Somalia. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo và người dân Somalia tái khẳng định quyết tâm và không từ bỏ tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc”.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, tại một cuộc trả lời phỏng vấn.

Ngày 4/4, Iran chính thức đánh tiếng khuyên các nước láng giềng Ảrập không nên phê chuẩn dự án lá chắn tên lửa mà Mỹ đang có ý định triển khai ở vịnh Pécxích, cho rằng hệ thống lá chắn này sẽ tác động xấu tới an ninh khu vực.

Ảnh minh họa.

Ngày 4/4, đại diện 135 quốc gia tham dự cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ đã ký công ước cấm buôn lậu thuốc lá, đang gây thất thoát cho các chính phủ khoảng 50 tỷ USD mỗi năm thu nhập từ thuế.

Ông Kofi Annan và Thiếu tướng Mood tại trụ sở của Liên Hợp Quốc tại Geneva.

Đây là bước đi đầu tiên để thực hiện Kế hoạch hòa bình quốc tế do Đặc phái viên Kofi Annan đề xuất.

Syria đã cam kết rút binh lính và vũ khí hạng nặng khỏi các điểm nóng bạo lực tại nước này trước ngày 10.4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục