Sau Triều Tiên, Ấn Độ đến lượt Pakistan phóng tên lửa
- Cập nhật: Thứ năm, 26/4/2012 | 2:10:06 PM
Ngày 25/4, quân đội Pakistan đã tuyên bố thử thành công tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
|
Tuyên bố của quân đội Pakistan cho biết nước này “đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Hatf IV Shaheen-1A”.
AFP dẫn lời một chuyên gia phân tích quốc phòng của Pakistan, ông Talat Masood nói rằng tầm bắn chính xác của loại tên lửa này chưa được tiết lộ, song theo dự đoán tên lửa có thể bắn tới mục tiêu cách xa 2.500 đến 3.000 km và có thể đặt nhiều vị trí của Ấn Độ vào tầm ngắm.
Vụ thử tên lửa trên diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa Agni V.
Ấn Độ và Pakistan đã từng xảy ra 3 cuộc chiến kể từ khi giành được độc lập từ Anh năm 1947. Hai nước này cũng thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa sau khi được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân vào năm 1998.
Vào tháng trước, Pakistan cũng đã tiến hành thử tên lửa tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có tên gọi Abdali.
Quân đội Pakistan cho biết, tên lửa được thử nghiệm ngày 25/4 là phiên bản của loại tên lửa Shaheen-1 được cải tiến về tầm bắn, thông số kỹ thuật và có thể mang đầu đạn hạt nhân lẫn thông thường. Tướng Kidwai nói thêm rằng phiên bản cải tiến của tên lửa Shaheen 1A sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường khả năng răn đe của Pakistan.
Tổng Giám đốc Cơ quan Kế hoạch Chiến lược của Pakistan, Trung Tướng Ahmed Khalid Kidwai đã chúc mừng các nhà khoa học và kỹ sư sau khi vụ phóng tên lửa thành công.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Việc triệu tập đại hội bất thường thực hiện theo đề nghị của Thủ tướng đương nhiệm kiêm Chủ tịch Đảng này Vladimir Putin.
Ngày 25-4, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan đã hoan nghênh quyết định của Liên minh Châu Âu (EU) dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar.
Tổng thống đắc cử Vladimir Putin tuyên bố, ông sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất sau khi nhậm chức vào ngày 7/5. Ông Putin đã đề cử ông Dmitry Medvedev vào chức vụ này.