Quân nổi dậy Syria xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn
- Cập nhật: Thứ ba, 5/6/2012 | 1:59:27 PM
Quân nổi dậy Syria sẽ không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa tại Syria, theo một người phát ngôn của phe này hôm 4.6.
Một khu vực đổ nát ở thành phố Homs, Syria.
|
Người phát ngôn của Quân Giải phóng Syria (FSA) Sami al-Kurdi nói với Reuters rằng, FSA đã bắt đầu tấn công các binh sĩ nhằm “bảo vệ nhân dân của chúng tôi”.
Ít nhất 80 binh sĩ Syria đã bị quân nổi dậy Syria tiêu diệt vào cuối tuần trước, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria ở Anh.
Lệnh ngừng bắn là một phần trong kế hoạch hòa bình của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan. Giới quan sát cho hay thỏa thuận hầu như không được tuân thủ kể từ khi có hiệu lực.
FSA tuyên bố bài phát biểu ngạo mạn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 3.6 đã đặt ra những câu hỏi về khả năng tồn tại của kế hoạch hòa bình sáu điểm do ông Annan đề xướng.
Hôm 4.6, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói rằng có quá nhiều sự vi phạm của chính quyền Syria đến nỗi không thể có giải pháp bền vững nếu ông Assad tiếp tục nắm quyền.
Tuy nhiên, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã tái khẳng định kế hoạch của ông Annan vẫn là trung tâm trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
(Theo TNO)
Các tin khác
Tối 4/6, sau buổi hòa nhạc khổng lồ được tổ chức trước Cung điện Buckingham, hàng chục ngàn người đã được chứng kiến màn pháo hoa đẹp mắt đánh dấu 6 thập kỷ trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.
Sáng sớm 4-6 (giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter làm rung chuyển khu vực miền bắc và miền trung nước Ý. Hiện chưa có báo cáo thương vong, nhưng một số tòa nhà bị đổ sập.
Ngày 3/6, chiếc máy bay Boeing MD38 của hãng hàng không Dana chở 153 người đã đâm xuống một khu vực dân cư ở thủ phủ tài chính Lagos của Nigeria, làm toàn bộ hành khách thiệt mạng. Đây là thông tin đã được Cơ quan hàng không dân sự Nigeria xác nhận.
Hàng nghìn người trên khắp Ai Cập ngày 2/6 đã đổ ra đường để phản đối các phán quyết toà án trong vụ xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak và các quan chức cấp cao vì cái chết của 850 người biểu tình hồi năm ngoái.