Mỹ không can thiệp vào Syria trước bầu cử

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2012 | 8:01:46 AM

Telegraph ngày 17 - 7 đưa tin, tổng thống Barack Obama vừa tuyên bố sẽ không có bất cứ hành động can thiệp nào vào Syria cho tới khi bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc.

Tổng thống Obama quyết định không can thiệp vào Syria cho tới khi bầu cử kết thúc.
Tổng thống Obama quyết định không can thiệp vào Syria cho tới khi bầu cử kết thúc.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Syria đang bên bờ vực một cuộc nội chiến, các nước phương Tây và phe nổi dậy đang có nhiều động thái khác nhau. Nhà Trắng khẳng định, Mỹ sẽ không cung cấp bất cứ loại vũ khí nào cho Syria đến khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc vào tháng 11 năm nay.

Chỉ cách đây vài tuần, một nhóm quân của Syria tại Washington bày tỏ mong muốn chính quyền ông Obama có thể cung cấp hệ thống tên lửa chống xe tăng và máy bay.

Cũng theo Telegraph, nhóm hỗ trợ Syria – SSG và nhóm quân đội tự do Syria mới đây trình lên chính phủ Mỹ một tài liệu, trong đó có yêu cầu phía Mỹ cung cấp 1.000 tên lửa RPG-29 chống xe tăng, 500 tên lửa SAM-7, 750 súng máy loại 23mm và một số vệ tinh khác.

Quân Syria cũng yêu cầu Mỹ hỗ trợ thêm 6 triệu USD để mua máy bay tấn công quân đội của tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu trên đều bị từ chối.

“Tuyên bố của Mỹ đã rõ ràng, không có bất cứ sự can thiệp nào vào Syria cho tới khi bầu cử tổng thống kết thúc vào tháng 11 năm nay, hoặc cũng có thể Mỹ sẽ không nhúng tay vào tình hình của Syria cho tới tháng 1-2013, thời điểm tân tổng thống nhậm chức. Đó là thông điệp cuối cùng mà Mỹ muốn gửi tới Syria, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ hay cả Qatar” – dẫn lời thành viên nhóm vận động hành lang tại Washington.

Cách đây một tuần, cố vấn an ninh của Nhà Trắng, ông Tom Donilon, cũng đã gửi một thông điệp tới London khẳng định, Mỹ sẽ không can thiệp vào tình hình khủng hoảng của Syria.

Một thành viên giấu tên của nhóm vận động hành lang Syria tại Washington cho biết, họ đã nỗ lực tìm sự viện trợ từ Mỹ song dường như “không ai muốn chạm tay vào việc này”.

Nhiều nhà phân tích nhận định rằng, tình hình bất ổn tại Syria đang ngày càng leo thang sẽ làm cho Mỹ “nản” và không muốn can thiệp.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ quốc phòng Mỹ cho biết, nước này đang tăng cường sức mạnh quân sự bằng việc xây dựng một trạm radar chống tên lửa tại căn cứ bí mật ở Qatar, đồng thời sẽ tổ chức tập trận chống thủy lôi tại vùng Vịnh.

(Theo TPO)

Các tin khác
Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các Thượng nghị sĩ ngày 20-5-2024.

Chiều 20-5, Chủ tịch Thượng viện Philippines, ông Juan Miguel Zubiri thông báo từ chức. Trong thông điệp gửi đi sau một phiên họp Thượng viện cùng ngày, ông Zubiri cho biết bản thân đã luôn nỗ lực tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước.

Tổng thống Ebrahim Raisi trong một cuộc phỏng vấn ở Tehran hồi tháng 6/2023.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã công bố 5 ngày quốc tang sau vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian và 7 người khác thiệt mạng.

Ảnh chụp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, ngày 7/5/2024.

Theo Điều 131, Hiến pháp nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, nếu Tổng thống đương nhiệm qua đời thì Phó Tổng thống thứ nhất sẽ lên nắm quyền với điều kiện được Lãnh đạo tối cao phê chuẩn.

Cuộc họp khẩn của chính phủ Iran hôm 20-5.

Chính phủ Iran ra thông cáo xác nhận Tổng thống Iran – ông Ebrahim Raisi "tử vì đạo" và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục