Israel cho phép xây 1.500 nhà định cư ở Jerusalem

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/12/2012 | 2:12:59 PM

Ngày 17/12, Israel đã bật đèn xanh cho việc triển khai kế hoạch xây dựng 1.500 nhà định cư ở khu vực Ramat Shlomo thuộc Đông Jerusalem bất chấp dư luận quốc tế phản đối.

Một khu định cư Do thái.
Một khu định cư Do thái.

Palestine tuyên bố sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp về động thái này của Israel.

Theo lời người phát ngôn Bộ nội vụ Israel Efrat Orbach, ban quy hoạch của bộ này đã cho phép các nhà thầu xúc tiến kế hoạch xây dựng nhà định cư nói trên, song yêu cầu họ giảm quy mô từ 1.600 xuống còn 1.500 nhà trước khi kế hoạch được "phê chuẩn lần cuối."

Phản ứng trước động thái trên của Israel, người phát ngôn của Chính quyền dân tộc Palestine Nabil Abu Rdeineh cho rằng việc mở rộng các khu định cư sẽ khiến Tel Aviv bị quốc tế cô lập hoàn toàn.

Ông Rdeineh cho biết Palestine tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để chống lại kế hoạch trên của Israel, trong đó bao gồm đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập họp và Palestine sẽ trình Hội đồng Bảo an một nghị quyết phản đối hoạt động mở rộng khu định cư Do thái.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat kêu gọi Mỹ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này của Palestine. Ông Erekat nhấn mạnh với việc thúc đẩy hoạt động định cư, "Israel đang phát đi một thông điệp rằng họ muốn hủy hoại hòa bình."

Ramat Shlomo là khu định cư nằm ở vùng lãnh thổ Đông Jerusalem có đông người Arập sinh sống mà Israel chiếm đóng từ năm 1967. Kế hoạch xây thêm nhà mới tại khu định cư này được Israel công bố lần đầu tiên năm 2010, làm bùng phát mâu thuẫn ngoại giao với Mỹ, đồng minh thân cận của Tel Aviv.

Tháng 8/2011, Israel thông báo dừng kế hoạch này, song hai tuần trước đây lại tuyên bố phục hồi kế hoạch, trong một động thái phản ứng việc Palestine được nâng cấp quy chế lên nhà nước quan sát viên tại Liên hợp quốc.

Cũng liên quan đến phản ứng về việc nâng cấp quy chế cho Palestine, chính quyền Israel mới đây công bố kế hoạch xây dựng thêm 3.000 nhà ở mới tại các khu định cư ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và đặc biệt là khu vực được gọi là E1 nối hai vùng lãnh thổ này. Kế hoạch này của Israel đã vấp phải sự chỉ trích mạnh của quốc tế, trong đó có Mỹ.

Theo giới phân tích, với quy chế được nâng cấp tại Liên hợp quốc, Palestine có thể kiện Israel lên tòa án quốc tế, đặc biệt là về các hoạt động xây dựng khu định cư Do thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Người thân các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chen lấn kinh hoàng ủng hộ mở một cuộc điều tra mới về vụ việc.

Ngày 2-5, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua dự luật, vốn được các đảng cầm quyền và phe đối lập ủng hộ, nhằm tiến hành một cuộc điều tra mới về vụ chen lấn chết người trong dịp Halloween ở quận Itaewon, thủ đô Seoul vào năm 2022.

Cảnh sát và nhân viên sở cứu hỏa bên ngoài một trường học tại khu Mayur Vihar, Delhi, sau khi nhiều trường học bị đe dọa đánh bom ngày 1-5

Có tới 100 trường học trên khắp Delhi và vùng thủ đô quốc gia (NCR) của Ấn Độ đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Trong đó, hàng chục trường học đã được sơ tán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục