Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/12/2012 | 8:31:23 AM

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên Tử Iran – ông Fereidoom Abbasi hôm qua (18/12) tuyên bố nước này sẽ tiếp tục làm giàu lượng uranium cấp độ cao cần thiết, Press TV đưa tin.

Press TV dẫn lời ông Fereidoom Abbasi cho biết: “Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sản xuất một lượng uranium làm giàu 20% mà Tehran cần”.

“Việc sản xuất urnium làm giàu 20% để sử dụng cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu của Tehran là quyền lợi chính đáng và Iran sẽ bảo vệ quyền lợi của mình”, ông nói.

“Việc làm giàu uranium 20% không phải vấn đề để phương Tây chấp nhận hay phản đối”, ông nhấn mạnh.

 Iran và các cường quốc phương Tây đã tổ chức nhiều vòng đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận đồng nhất, trong đó Iran sẽ đồng ý ngừng làm giàu uranium và đóng cửa các căn cứ làm giàu hạt nhân dưới lòng đất của mình. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định rằng hoạt động làm giàu uranium của họ hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiệp ước Phi phổ biến Hạt nhân. 

Mỹ, Israel và phương Tây nghi ngờ Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran đã một mực phản đối cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất điện năng. 

Để gây sức ép buộc Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình, Liên Hợp Quốc, cùng các cường quốc phương Tây đã ra sức áp đặt các lệnh trừng phạt lên nhà nước Hồi giáo này. Thậm chí, Israel và Mỹ còn đe dọa sẽ tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu nước này tiếp tục “cứng đầu”.

Tuy vậy, bất chấp mọi sức ép, Iran vẫn tuyên bố sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân đến cùng. Iran còn cho rằng Mỹ và Israel sẽ không dám tấn công Tehran vì sợ “bị trả giá đắt”.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Người thân các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chen lấn kinh hoàng ủng hộ mở một cuộc điều tra mới về vụ việc.

Ngày 2-5, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua dự luật, vốn được các đảng cầm quyền và phe đối lập ủng hộ, nhằm tiến hành một cuộc điều tra mới về vụ chen lấn chết người trong dịp Halloween ở quận Itaewon, thủ đô Seoul vào năm 2022.

Cảnh sát và nhân viên sở cứu hỏa bên ngoài một trường học tại khu Mayur Vihar, Delhi, sau khi nhiều trường học bị đe dọa đánh bom ngày 1-5

Có tới 100 trường học trên khắp Delhi và vùng thủ đô quốc gia (NCR) của Ấn Độ đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Trong đó, hàng chục trường học đã được sơ tán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục