Châu Âu phá đường dây buôn người, bắt 103 đối tượng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/2/2013 | 7:50:46 AM

Cảnh sát tại châu Âu vừa phá vỡ một đường dây buôn người quy mô lớn và bắt giữ 103 đối tượng liên quan.

Một ngăn giấu người nhập cư lậu trong xe rờmoọc bị phát hiện.
Một ngăn giấu người nhập cư lậu trong xe rờmoọc bị phát hiện.

Các đối tượng trên bị bắt tại 10 quốc gia trong tuần này, tất cả đều bị cáo buộc buôn người bằng đường thủy, đường sắt và đường bộ, bằng cách nhét nạn nhân vào các ngăn nhỏ bí mật dưới sàn xe buýt, xe tải…

Các quan chức miêu tả đây là một trong những chiến dịch trấn áp buôn người lớn nhất từ trước tới nay tại châu Âu, với sự tham gia của hơn 1.200 cảnh sát.

Theo CNN, ngày 31-1 cảnh sát đã bất ngờ đột kích nhà và nơi ở của các nghi can tại các nước: Croatia, CH Czech, Pháp, Đức, Hi Lạp, Hungary, Ba Lan, CH Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Kosovo. Các chiến dịch tương tự cũng diễn ra tại Áo và Thụy Sĩ.

Kết quả cảnh sát thu giữ 176.500 euro (khoảng 240.000 USD) tiền mặt cùng nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay, các bản sao kê ngân hàng, một súng trường bán tự động và một lượng lớn đạn dược.

“Tất cả đối tượng bị bắt đều bị tình nghi liên quan đến hoạt động buôn người vào Liên minh châu Âu, chủ yếu qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Tây Balkan”, thông cáo của Europol - cơ quan thi hành luật của Liên minh châu Âu, cho biết.

Cũng theo Europol, hầu hết những người bị buôn được bọn tội phạm “tuyển” từ Afghanistan, Iraq, Pakistan, Syria và Thổ Nhĩ Kỹ.

Theo Văn phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, hoạt động buôn người thu lợi nhuận cao đến hàng tỉ đôla, chỉ xếp sau buôn ma túy và vũ khí.

Một báo cáo năm 2005 của Tổ chức Lao động quốc tế nói buôn người đem về lợi nhuận khoảng 32 tỉ USD, một nửa trong số này là từ các quốc gia công nghiệp hóa.

(Theo TTO)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục