Italy thất bại trong việc lập chính phủ mới
- Cập nhật: Thứ sáu, 29/3/2013 | 2:06:59 PM
Nhà lãnh đạo của liên minh trung tả Italy Pier Luigi Bersani đã thất bại trong việc thành lập chính phủ mới.
Ông Bersani
|
Ông Bersani đã báo cáo việc này lên Tổng thống Giorgio Napolitano ngày hôm qua, 28/3. Ông Napolitano đã đề nghị ông Bersani thời hạn là tuần trước phải tập hợp đủ sự ủng hộ để tạo một liên minh cho chính phủ.
Nhóm của ông Bersani đã trở thành nhóm lớn nhất trong quốc hội sau một cuộc bầu cử bất phân thắng bại hồi tháng 2. Nhưng nhóm này đã thất bại trong việc giành đa số ghế cần thiết trong Thượng viện để cầm quyền. Ông Bersani đã phải đàm phán với các đảng khác để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội cho một chính phủ chính thức nắm quyền.
Nhưng ông Bersani cho biết, ông sẽ không từ bỏ.
Sau cuộc họp với ông Bersani, ông Napolitano đã quyết định tổ chức các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của các đảng chính trị ngày hôm nay, 29/3.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, sẽ rất khó để tìm cách phá vỡ bế tắc. Các đảng vẫn còn chia rẽ nhiều về các điều kiện.
Italy có nền kinh tế lớn thứ 3 trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đã có những lo ngại rằng, tình trạng bế tắc chính trị kéo dài ở nước này sẽ ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế châu Âu, vốn gần đây đang bị rung chuyển bởi tình hình ở Cộng hòa Síp.
Các tin khác
Ngày 30/4, Hạ viện Argentina đã thông qua một dự luật mới cho phép Tổng thống có quyền lập pháp, thúc đẩy đơn giản hóa các hoạt động cơ quan Nhà nước và tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 29/4, tại phiên thảo luận với chủ đề "Trung Đông đang trong tình trạng căng thẳng" bên lề cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập là giải pháp duy nhất cho sự nghiệp của người Palestine.
Trong số hơn 70 cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm "siêu bầu cử" 2024, cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ được dự đoán là sự kiện lớn nhất, thu hút sự quan tâm chú ý nhất của thế giới, không chỉ vì đây là cuộc bầu cử có thể làm thay đổi lãnh đạo tại một siêu cường đứng đầu thế giới, mà còn bởi kết quả của nó sẽ có thể ảnh hưởng tới cục diện chính trị, kinh tế toàn cầu.
Các chỉ huy Lực lượng dân quân Nigeria (CJTF) hôm qua (28/4) xác nhận, ít nhất 23 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố hôm 27/4 tại miền Bắc nước này.