Nữ tổng thống Hàn Quốc cam kết “đáp trả mạnh mẽ” Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/4/2013 | 2:25:25 PM

Ngày 1-4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cam kết sẽ “đáp trả mạnh mẽ” bất kỳ hành vi khiêu khích nào của CHDCND Triều Tiên.

Bà Park Geun-Hye bắt đầu tỏ ra cứng rắn hơn với CHDCND Triều Tiên.
Bà Park Geun-Hye bắt đầu tỏ ra cứng rắn hơn với CHDCND Triều Tiên.

Hãng tin AFP cho biết trong cuộc thảo luận với các quan chức quân sự và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-Jin, bà Park khẳng định bà coi những lời đe dọa gần đây của Bình Nhưỡng là “hết sức nghiêm trọng”.

“Tôi tin rằng chúng ta cần đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ, không tính toán đến các hậu quả chính trị nếu CHDCND Triều Tiên khiêu khích” - bà Park tuyên bố. Giới quan sát nhận định bà Park đang tỏ ra cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng dù trước đó từng kêu gọi đối thoại liên Triều.

Tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang nghiêm trọng sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua các nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên. Cuối tuần qua Bình Nhưỡng tuyên bố “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc.

Phản ứng lại những đe dọa của CHDCND Triều Tiên, Mỹ chọn giải pháp “khoe” sức mạnh quân sự để gây sức ép lên chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Quân đội Mỹ đã triển khai “pháo đài bay” B-52, máy bay ném bom tàng hình B-2, và hôm nay là máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đến Hàn Quốc.

Trong khi đó, các chuyên gia quân sự Mỹ lo ngại CHDCND Triều Tiên sử dụng một thiết kế bom hạt nhân mới với lõi uranium trong vụ thử hạt nhân ngày 12-2 vừa qua. Báo Washington Post dẫn lời một số quan chức chính phủ Mỹ và chuyên gia vũ khí cho biết Bình Nhưỡng đã che giấu kín mọi dấu hiệu về thiết kế của quả bom này.

Trong nhiều ngày sau vụ nổ, cảm biến của Mỹ và Hàn Quốc tại 120 trạm quan sát dọc biên giới liên Triều không phát hiện ra khí phóng xạ thường thấy sau mỗi vụ nổ hạt nhân. Một máy bay Nhật chỉ phát hiện thấy một lượng nhỏ xenon-133. 

Các quan chức và chuyên gia Mỹ tin rằng việc các dấu hiệu hạt nhân không tồn tại cho thấy CHDCND Triều Tiên đã tìm cách ngăn chặn khí phóng xạ bay ra ngoài môi trường. Do đó, rất có thể Bình Nhưỡng đã phát triển thành công bom hạt nhân lõi uranium.

Trong hai vụ thử hạt nhân trước đây, CHDCND Triều Tiên sử dụng bom có lõi plutonium. Một vụ thử thành công bom uranium cho thấy Bình Nhưỡng đã thành công trong việc sản xuất bom hạt nhân theo hai phương thức khác nhau. Mà ở CHDCND Triều Tiên mỏ uranium rất dồi dào.

(Theo TTO)

Các tin khác
Các quan chức hàng đầu của Iran tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định về thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống.

Cuộc bầu cử bất thường để bầu ra Tổng thống mới của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28/6 tới.

Hiện trường vụ nổ bom.

An ninh đang được thắt chặt tại các tỉnh miền Nam Thái Lan sau một loạt các vụ đánh bom tự chế ở tỉnh Narathiwat thuộc miền Nam Thái Lan trong ngày 20/5 đã khiến một tình nguyện viên của lực lượng phòng vệ địa phương thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh minh họa

Ngày 21-5, theo TASS, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về ngăn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các Thượng nghị sĩ ngày 20-5-2024.

Chiều 20-5, Chủ tịch Thượng viện Philippines, ông Juan Miguel Zubiri thông báo từ chức. Trong thông điệp gửi đi sau một phiên họp Thượng viện cùng ngày, ông Zubiri cho biết bản thân đã luôn nỗ lực tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục