Bổ nhiệm Tư lệnh Miền Tây mới, Philippines quyết không lùi bước trước Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/4/2013 | 1:44:55 PM

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines đã ra quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Rustico Guerrero làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Tây.

Thiếu tướng Rustico Guerrero - Tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Tây Philippines.
Thiếu tướng Rustico Guerrero - Tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Tây Philippines.

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) Emmanuel Bautista ngày 1/4 đã ra quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Rustico Guerrero làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Tây Philippines, thay cho Trung tướng Juancho Sabban về nghỉ hưu ở độ tuổi quy định (56 tuổi) sau 39 năm phục vụ trong quân đội.
 
Trong lễ bổ nhiệm, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines Emmanuel Bautista đã chỉ thị cho tân Tư lệnh Guerrero phải “bảo vệ người dân, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của Philippines, cũng như tiếp tục thực thiện các sáng kiến cải cách khu vực an ninh đang được thực thi bởi AFP. Trong khi đó, Trung tướng Sabban cũng bày tỏ kỳ vọng người kế nhiệm ông sẽ tiếp tục duy trì thế trận quốc phòng vững chắc chống lại các mối đe dọa đến chủ quyền của Philippines.

Mặc dù Bộ Tư lệnh Miền Tây Philippines được biên chế lực lượng cũng như trang bị vũ khí hải quân, không quân ít ỏi nhưng đơn vị này lại được giao nhiệm vụ “bảo vệ chủ quyền” của Philippines tại “vùng kinh tế độc quyền” và các đảo Philippines tuyên bố chủ quyền trong quần đảo Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam - PV)..

Cựu Tư lệnh Sabban cho biết, dưới sự lãnh đạo của ông, Bộ Tư lệnh Miền Tây đã gửi một thông điệp rất rõ ràng đến Trung Quốc rằng đơn vị này sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Philippines”..

“Khi chúng tôi đang hoạt động thăm dò địa chấn ở Biển Tây Philippines (Biển Đông – PV), một số tàu thuyền nước ngoài đã cố gắng xua đuổi và nói rằng đó là lãnh thổ của họ. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục bám trụ để chắc chắn với các công ty dầu mỏ, các nhà khai thác rằng chúng tôi đang ở đây để bảo đảm an ninh cho việc thăm dò các nguồn tài nguyên tự nhiên của Philippines”, Trung tướng Sabban nói.

Về phần mình, tân Tư lệnh Guerrero tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi một cách mạnh mẽ những gì mà người tiền nhiệm – Tướng Sabban đã làm với tư cách Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền Tây Philippines. Ông cũng hứa sẽ làm những gì tốt nhất cho đất nước trong việc đối phó với Trung Quốc và các bên có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.

Thách thức đầu tiên trong ngày đầu tiên nhậm chức chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền Tây mà Tướng Guerrero phải đối mặt đó là việc Trung Quốc tuyên bố triển khai tàu tuần tra lớn nhất trên Biển Đông. Theo một tờ báo Trung Quốc, tàu Ngư chính 312 đã rời Quảng Châu và đi xuống khu vực quần đảo Trường Sa để bảo vệ cho cái gọi là “quyền lợi” của ngư dân Trung Quốc ở đó.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Miền Tây Philippines cho hay, các máy bay giám sát hoạt động của Philippines luôn túc trực theo dõi, cảnh báo sự xâm nhập của tàu thuyền nước ngoài vào vùng kinh tế độc quyền của Philippines. Một khi phát hiện sự hiện diện của tàu Trung Quốc, lực lượng này sẽ báo cáo về Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và chờ chỉ thị chứ không phải là tới vị trí đó và “chiến đấu ngay”.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Hình ảnh bên trong chuyến bay SG321 của hãng hàng không Singapore Airlines sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 21/5/2024. Nguồn: Reuters.

Một hành khách thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong sự cố nhiễu loạn của một máy bay thuộc hãng hàng không Singapore Airlines.

Các quan chức hàng đầu của Iran tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định về thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống.

Cuộc bầu cử bất thường để bầu ra Tổng thống mới của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28/6 tới.

Hiện trường vụ nổ bom.

An ninh đang được thắt chặt tại các tỉnh miền Nam Thái Lan sau một loạt các vụ đánh bom tự chế ở tỉnh Narathiwat thuộc miền Nam Thái Lan trong ngày 20/5 đã khiến một tình nguyện viên của lực lượng phòng vệ địa phương thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh minh họa

Ngày 21-5, theo TASS, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về ngăn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục