Đánh bom liều chết tại Iraq làm 25 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/4/2013 | 8:58:58 PM

Ít nhất 25 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào một cuộc vận động tranh cử ngoài trời tại thành phố Baquba miền Trung Iraq ngày 6/4, hai tuần trước khi diễn ra các cuộc bầu cử địa phương.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad.

Giới chức Iraq cho biết trước khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ bom mang theo mình, một tay súng đã ném lựu đạn vào đám đông tham gia cuộc míttinh vận động tranh cử ở thành phố cách thủ đô Baghdad khoảng 60km này.

Đây là cuộc vận động của những người ủng hộ ông Muthanna Ahmed Abdulwahid, ứng cử viên người Sunni thuộc đảng Azimun Ala al-Bina - một đảng nhỏ tại địa phương.

Ông Abdulwahid không bị tổn hại trong vụ tấn công này, nhưng số thương vong có thể còn tăng cao.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành vụ tấn công nói trên, song hình thức đánh bom này tại Iraq thường do các nhóm phiến quân, trong đó có các phần tử al-Qaeda, tiến hành.

Trong thời gian gần đây, bạo lực thường xuyên xảy ra tại Iraq nhằm vào các ứng cử viên ngay trước thềm cuộc bầu cử hội đồng địa phương, dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tới.

Theo ước tính của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 12 ứng cử viên tiềm năng đã thiệt mạng trong các chiến dịch chuẩn bị cho bầu cử.

Tính riêng trong tháng Ba vừa qua, ít nhất 271 người đã thiệt mạng - con số cao nhất kể từ tháng 8/2012. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở Iraq kể từ năm 2010 và diễn ra sau khi các lực lượng Mỹ rút về nước hồi cuối năm 2011.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các quan chức hàng đầu của Iran tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định về thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống.

Cuộc bầu cử bất thường để bầu ra Tổng thống mới của Iran sẽ được tổ chức vào ngày 28/6 tới.

Hiện trường vụ nổ bom.

An ninh đang được thắt chặt tại các tỉnh miền Nam Thái Lan sau một loạt các vụ đánh bom tự chế ở tỉnh Narathiwat thuộc miền Nam Thái Lan trong ngày 20/5 đã khiến một tình nguyện viên của lực lượng phòng vệ địa phương thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh minh họa

Ngày 21-5, theo TASS, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về ngăn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.

Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các Thượng nghị sĩ ngày 20-5-2024.

Chiều 20-5, Chủ tịch Thượng viện Philippines, ông Juan Miguel Zubiri thông báo từ chức. Trong thông điệp gửi đi sau một phiên họp Thượng viện cùng ngày, ông Zubiri cho biết bản thân đã luôn nỗ lực tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục