Venezuela bầu người kế nhiệm cố Tổng thống Chavez
- Cập nhật: Thứ hai, 15/4/2013 | 8:13:58 AM
Khoảng 19 triệu cử tri Venezuela ngày 14/4 đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới, người sẽ kế nhiệm Tổng thống Hugo Chavez vốn qua đời hồi tháng 3.
Hai ứng viên hàng đầu: Nicolas Maduro (trái) và Miranda Henrique Capriles.
|
Hai ứng viên hàng đầu trong số 7 ứng viên tham gia trong cuộc bầu cử lần này là quyền Tổng thống Nicolas Maduro, thuộc đảng Xã hội thống nhất cầm quyền (PSUV), và Miranda Henrique Capriles, hiện là thống đốc bang Miranda và đại diện phe đối lập.
Ông Capriles, 40 tuổi, từng thua sát nút ông Chavez trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 năm ngoái.
Giới chức bầu cử cho hay việc bỏ phiếu diễn ra trật tự. An ninh đã được tăng cường để phục vụ công tác bầu cử.
Ông Maduro, 50 tuổi, vốn nhấn mạnh tới mối quan hệ gắn bó với cố Tổng thống Chavez trong chiến dịch tranh cử, đã tới thăm nơi yên nghỉ của ông Chavez, một động thái mà ứng viên đối lập Capriles gọi là “vi phạm tất cả các nguyên tác bầu cử”.
Có khoảng 18,9 triệu cử tri trong tổng số 28,8 triệu dân của Venezuela đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Ông Maduro đã đi bỏ phiếu tại khu vực Catia của thủ đô Caracas cùng 2 con gái của cố Tổng thống Chavez. Còn ông Capriles bỏ phiếu tại quận Las Mercedes của thủ đô.
Hàng trăm nhân viên giám sát bầu cử từ các nước khác nhau và các tổ chức quốc tế đã có mặt tại Venezuela để đảm bảo rằng cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng.
Trước khi các phòng phiếu mở cửa, hai ứng viên hàng đầu đã viết trên mạng xã hội Twitter vào sáng 14/4, kêu gọi cử tri đi bầu tổng thống.
Ông Maduro đã mời người dân Venezuela đi bỏ phiếu để đảm bảo tương lai và nền hòa bình vĩnh viễn của đất nước. Trong khi đó, ứng viên đối lập Capriles viết: “Ngày trọng đại là đây” và hối thúc mọi người “bỏ phiếu mà không phải e ngại”.
Các phòng phiếu mở cửa lúc 6 giờ sáng giờ địa phương và đóng cửa vào 6 giờ tối. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố 3 giờ sau khi công tác kiểm phiếu bắt đầu.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
An ninh đang được thắt chặt tại các tỉnh miền Nam Thái Lan sau một loạt các vụ đánh bom tự chế ở tỉnh Narathiwat thuộc miền Nam Thái Lan trong ngày 20/5 đã khiến một tình nguyện viên của lực lượng phòng vệ địa phương thiệt mạng và 9 người khác bị thương.
Ngày 21-5, theo TASS, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về ngăn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.
Chiều 20-5, Chủ tịch Thượng viện Philippines, ông Juan Miguel Zubiri thông báo từ chức. Trong thông điệp gửi đi sau một phiên họp Thượng viện cùng ngày, ông Zubiri cho biết bản thân đã luôn nỗ lực tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ vì đất nước.