Bạo lực tái diễn tại Iraq, hơn 80 người thương vong
- Cập nhật: Thứ năm, 8/8/2013 | 1:35:36 PM
Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và 61 người bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra ngày 7/8 tại nước này.
![]() |
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở quận thương mại Karrada ở Baghdad.
|
Vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Tikrit, phía Bắc thủ đô Baghdad khi những tay súng tấn công và giết hại một cảnh sát tại nhà riêng, sau đó cho phát nổ một quả bom khi người dân xung quanh đến hiện trường làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.
Trong khi đó, các vụ đánh bom ở những khu vực xung quanh thủ đô Baghdad như Dhuluiyah, Mussayib, Baquba cũng đã làm ít nhất sáu người thiệt mạng, trong đó có ba cảnh sát và sáu người khác bị thương.
Cùng ngày, một quả bom phát nổ gần một trạm kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq làm bốn cảnh sát và hai dân thường thiệt mạng.
Giới chức Iraq cũng cho biết ngày 7/8, cảnh sát nước này đã phát hiện và vô hiệu hóa 200kg thuốc nổ giấu trong một xe ôtô ở trên tuyến đường chính gần thành phố Bani Saad, cách Baquba 20km về phía Nam.
Làn sóng bạo lực gia tăng đã làm số người thiệt mạng ở Iraq trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo lên đến hơn 800 người - mức thương vong lớn nhất từ trước đến nay trong các tháng lễ thiêng liêng này.
Giới phân tích cho rằng thất bại của chính phủ do người Shiite lãnh đạo trong giải quyết các bất đồng sâu sắc với cộng đồng thiểu số Sunni, đã châm ngòi cho tình trạng bạo động trong năm nay. Người Sunni cáo buộc chính phủ phân biệt đối xử với cộng đồng của họ khi thực hiện các vụ bắt bớ tùy tiện và buộc tội khủng bố.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
4 người đã thiệt mạng và 4 người khác mất tích sau khi một tàu cá của Trung Quốc bị lật ở nam Thái Bình Dương.
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 7-8, Chính phủ Trung Quốc công bố quyết định phạt 6 hãng sữa lớn trong đó 5 nhãn hiệu nước ngoài gồm: Mead Johnson và Abbott của Mỹ; Dumex thuộc tập đoàn Pháp Danone; Friesland của Hà Lan; Fonterra của New Zealand. Nhãn hiệu thứ 6 thuộc công ty Biostime có trụ sở tại Hồng Công (Trung Quốc). Tổng số tiền phạt lên khoảng 109 triệu USD. Đây là khoản tiền lớn nhất mà Trung Quốc từng phạt các công ty vi phạm luật chống độc quyền. Phụ huynh Trung Quốc săn lùng các mặt hàng sữa ngoại mua trực tiếp từ nước ngoài.
Ngày 7/8, Triều Tiên tuyên bố sẽ mở lại khu công nghiệp chung Kaesong cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán mới với Hàn Quốc về bình thường hóa dự án này vào ngày 14/8 tới.
Chiều 7/8, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài David B. Shear khẳng định Mỹ nghiêm túc xem xét việc bỏ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng kèm theo một số điều kiện.