Quốc vương Campuchia thúc giục dàn xếp tranh chấp bầu cử

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/8/2013 | 1:56:52 PM

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã thúc giục các lãnh đạo của hai đảng chính trị lớn tại nước này hãy giải quyết một cách hòa bình những vấn đề tồn đọng sau cuộc bầu cử vào tháng trước.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Trong một chỉ dụ ban ra hôm 7.8, Quốc vương Sihamoni nói: “Vì lợi ích lớn lao của đất nước, nhân dân và nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định, ta kêu gọi hai đảng được nhân dân bỏ phiếu tại quốc hội khóa 5 hãy thương thuyết để tìm ra giải pháp hòa bình cho những bất đồng và các vấn đề tồn đọng”.

Theo hãng Kyodo News, Quốc vương Sihamoni cũng kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, đoàn kết và tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Chỉ dụ của Quốc vương Sihamoni được ban ra một ngày sau khi ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng đối lập Cứu quốc Campuchia (CNRP), cảnh báo ông sẽ tổ chức biểu tình lớn trên khắp cả nước nếu yêu cầu thành lập ủy ban điều tra hỗn hợp với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc bị từ chối.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen và Ủy ban Bầu cử Quốc gia không đồng tình với yêu cầu của ông Sam Rainsy và khẳng định một cuộc điều tra về những sai phạm bầu cử chỉ có thể được thực hiện bằng những cơ chế hiện hữu. Theo đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ đóng vai trò trung tâm, với sự tham gia của hai đảng kể trên cùng các quan sát viên trong nước và quốc tế.

CPP khẳng định họ giành được 68 ghế so với 55 ghế của CRNP trong cuộc bầu cử vào cuối tháng trước. Trong khi đó, CRNP tuyên bố họ giành được 63 ghế trong 123 ghế của quốc hội.

Kết quả bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố chính thức trong khoảng thời gian từ ngày 14.8 đến 8.9.

Vào tuần trước, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố quốc hội và chính phủ mới sẽ được thành lập theo đúng lịch trình dù phe đối lập tẩy chay phiên họp.

“Tôi sẽ là thủ tướng trong nhiệm kỳ 5 năm của chính phủ mới”, ông Hun Sen khẳng định.

(Theo TNO)

Các tin khác
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở quận thương mại Karrada ở Baghdad.

Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và 61 người bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra ngày 7/8 tại nước này.

Trực thăng đang tiếp cận để giải cứu các thuyền viên.

4 người đã thiệt mạng và 4 người khác mất tích sau khi một tàu cá của Trung Quốc bị lật ở nam Thái Bình Dương.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 7-8, Chính phủ Trung Quốc công bố quyết định phạt 6 hãng sữa lớn trong đó 5 nhãn hiệu nước ngoài gồm: Mead Johnson và Abbott của Mỹ; Dumex thuộc tập đoàn Pháp Danone; Friesland của Hà Lan; Fonterra của New Zealand. Nhãn hiệu thứ 6 thuộc công ty Biostime có trụ sở tại Hồng Công (Trung Quốc). Tổng số tiền phạt lên khoảng 109 triệu USD. Đây là khoản tiền lớn nhất mà Trung Quốc từng phạt các công ty vi phạm luật chống độc quyền. Phụ huynh Trung Quốc săn lùng các mặt hàng sữa ngoại mua trực tiếp từ nước ngoài.

Khu công nghiệp Kaesong quan sát từ khu vực phi quân sự tại Hàn Quốc.

Ngày 7/8, Triều Tiên tuyên bố sẽ mở lại khu công nghiệp chung Kaesong cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán mới với Hàn Quốc về bình thường hóa dự án này vào ngày 14/8 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục