Nhật-Nga tham vấn về quần đảo tranh chấp vào 19/8
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2013 | 2:30:05 PM
Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 9/8 cho biết nước này và Nga sẽ tổ chức các cuộc tham vấn cấp chuyên viên vào ngày 19/8 tại Mátxcơva với sự tham dự của các Thứ trưởng Ngoại giao hai bên bàn về vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan đến bốn hòn đảo mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
![]() |
Quần đảo Nam Kuril.
|
Tại cuộc tham vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và người đồng cấp Nga Igor Morgulov dự kiến sẽ trao đổi thẳng thắn về những tuyên bố chủ quyền của Tokyo và Mátxcơva đối với quần đảo do Nga kiểm soát nằm ngoài khơi đảo chính Hokkaido ở cực Bắc Nhật Bản.
Tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Tư ở Mátxcơva, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán lãnh thổ đang bị đình trệ nhằm giải quyết tranh chấp vốn đã ngăn cản hai nước ký hiệp định hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tổ chức ở St. Petersburg (Nga) vào ngày 5-6/9.
Sắp tới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến đến Nhật Bản để tiến hành thêm các cuộc tham vấn, đẩy nhanh quá trình tiếp xúc giữa hai nước về vấn đề trên.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Cảnh sát Malaysia vừa thông báo trùm băng nhóm buôn người và ma túy lớn ở Đông Nam Á đã bị sa lưới cuối tuần trước.
Giới chức Philippines vừa cho biết, họ sẽ sớm khởi động các cuộc đàm phán với Mỹ để tăng cường sự hiện diện quân sự của cường quốc số 1 thế giới tại nước này với mục tiêu là nhằm để ngăn chặn cái mà họ gọi là “sự hiếu chiến” ngày càng tăng của phía Trung Quốc trên những vùng lãnh hải của Philippines ở Biển Đông.
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã thúc giục các lãnh đạo của hai đảng chính trị lớn tại nước này hãy giải quyết một cách hòa bình những vấn đề tồn đọng sau cuộc bầu cử vào tháng trước.